Mỹ đánh tiếng rút quân, Trung Quốc lập tức bàn về thay đổi tại Afghanistan

Không lâu sau thông tin Mỹ lên kế hoạch rút một nửa binh sĩ tại Afghanistan về nước, quan chức ngoại giao Trung Quốc đã bàn thảo về “thay đổi mới” tại quốc gia Trung Đông này.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 25/12 xác nhận quan chức ngoại giao Trung Quốc đã thảo luận với người đồng cấp Pakistan về “thay đổi mới” trong tình hình Afghanistan.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tại Afghanistan. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Ngoại trưởng Vương Nghị và người đồng cấp Pakistan Shah Mahmood Qureshi đã có “thảo luận sâu về những thay đổi mới trong tình hình tại Afghanistan và hai chính khách này đã đạt được nhất trí chung”.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị và ông Shah Mahmood Qureshi đều tin rằng biện pháp quân sự không thể giải quyết được vấn đề của Afghanistan, thay vào đó cần ủng hộ hòa giải chính trị.

CNN ngày 20/12 đưa tin quân đội Mỹ đã nhận lệnh khởi động kế hoạch rút một nửa số binh sĩ tại Afghanistan trở về nước. Hiện tại có 14.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại Afghanistan. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đều chưa đưa ra phản hồi về thông tin này.

Trung Quốc có chủ trương sử dụng ảnh hưởng của mình để kéo Pakistan và Afghanistan lại gần nhau hơn. Trong thời gian qua Bắc Kinh đã tạo dựng mối quan hệ thân thiết hơn với Pakistan.

Trong khi đó, tại buổi họp báo ngày 25/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc không hồi đáp câu hỏi liệu cuộc họp của Ngoại trưởng Vương Nghị và người đồng cấp Pakistan Shah Mahmood Qureshi có liên quan tới việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan hay không.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Giám đốc hãng đóng tàu Trung Quốc bị điều tra vì nhập tịch Canada trái phép
Giám đốc hãng đóng tàu Trung Quốc bị điều tra vì nhập tịch Canada trái phép

Giới chức Trung Quốc thông báo ông Bu Jianjie, Giám đốc một trong những hãng đóng tàu lớn nhất nước này, đã bị khai trừ Đảng và điều tra vì nhập quốc tịch Canada trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN