Đánh bom liều chết đoàn xe NATO tại Afghanistan

Giới chức an ninh Afghanistan thông báo ngày 10/8, một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công đoàn xe của lực lượng nước ngoài tại thủ đô Kabul, làm ít nhất 4 dân thường thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan, Sediq Sediqqi cho biết kẻ tấn công đã cho nổ tung xe của y tại khu vực sầm uất ở phía Tây Kabul.

Nhân viên an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: THX-TTXVN


Cảnh sát xác nhận đã có 2 trẻ em và 1 phụ nữ thiệt mạng trong khi khoảng 35 người khác bị thương. Người phát ngôn Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) trực thuộc NATO tuyên bố họ đang điều tra vụ việc song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trong khi đó, người phát ngôn của phong trào Taliban, Zabihullah Mujahid, đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công trên.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, giới chức Afghanistan cho biết 8 tay súng bị tiêu diệt trong khi 13 người khác bị thương khi Taliban tấn công một chốt kiểm soát an ninh ở tỉnh Kunduz, miền Bắc nước này đêm 9/8. Nguồn tin xác nhận: "Khoảng 30 phiến quân vũ trang đã tấn công chốt kiểm soát của lực lượng Cảnh sát Địa phương Afgansitan (ALP) ở Shahrawan thuộc huyện Archi. ALP đã phản công và tiêu diệt 8 phiến quân và làm bị thương 13 tên khác".



TN
(Theo Reuters)
Ngoại trưởng Mỹ thăm Afghanistan
Ngoại trưởng Mỹ thăm Afghanistan

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 7/8 đã đến thủ đô Kabul nhằm gây sức ép buộc các ứng cử viên tổng thống Afghanistan phải giải quyết tranh cãi về kết quả bầu cử - vấn đề có nguy cơ gây bất ổn tại nước này khi binh lính Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút quân khỏi nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN