Phó Tổng thống Afghanistan bị cáo buộc dính líu gian lận bầu cử

Nhóm của ứng cử viên tổng thống Afghanistan Abdullah Abdullah ngày 3/8 đã cáo buộc Phó Tổng thống thứ hai Mohammad Karim Khalili đứng về phe ứng cử viên tổng thống là Ashraf Ghani Ahmadzai và dính líu tới gian lận bầu cử.


Những người ủng hộ cựu Ngoại trưởng Abdullah đã công bố một đoạn băng ghi âm mà họ cho là Phó Tổng thống Khalili đã khuyến khích gian lận phiếu bầu cho ứng cử viên tổng thống Ashraf Ghani. Đoạn băng ghi âm ông Khalili có đoạn: "Tôi nhận thấy rằng mọi nỗ lực trong chính phủ và trong các ủy ban bầu cử cũng như của Ngài Tổng thống Afghanistan tồn tại trong một quan điểm sẵn sàng ủng hộ chiến thắng của nhóm này và ứng cử viên này", ám chỉ một trong những ứng cử viên liên danh của ông Ghani là Sarwar Danish.


Tuy nhiên, ông Khalili bác bỏ cáo buộc trên đồng thời viết trên tài khoản Twitter rằng: "Đoạn băng này là giả tạo".

 

TN

 Afghanistan ấn định thời điểm kiểm phiếu bầu Tổng thống
Afghanistan ấn định thời điểm kiểm phiếu bầu Tổng thống

Giới chức Afghanistan thông báo từ ngày 17/7 tới, Ủy ban bầu cử nước này sẽ bắt đầu thẩm tra toàn bộ 8,1 triệu lá phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2, diễn ra ngày 14/6 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN