Đánh bom kinh hoàng tại Baghdad

Cảnh sát cho biết, ngày 13/1, một loạt vụ đánh bom xe đã làm ít nhất 21 người thiệt mạng tại Baghdad giữa lúc Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon đang có chuyến thăm thủ đô của Iraq.

Vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại quận Shaab ở phía Đông Baghdad, khu vực có phần đông dân cư là người Hồi giáo dòng Shi'ite, khi một quả bom xe phát nổ tại khu vực thương mại làm 11 người thiệt mạng và 28 người bị thương.

Hiện chưa có nhóm nào nhận tiến hành các vụ đánh bom trên, song đây dường như là một phần trong chiến dịch dồn dập của lực lượng phiến quân có quan hệ với Al-Qaeda nhằm phá hoại chính phủ do phe Hồi giáo dòng Shi'ite lãnh đạo của Thủ tướng Nuri al-Maliki.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà al-Maliki, TTK Ban Ki-moon đã bày tỏ quan ngại trước tình trạng bạo lực tràn lan và hối thúc giới lãnh đạo Iraq giải quyết tận gốc vấn đề này.


TN(Theo Reuters)
Tổng Thư ký Ban Ki-moon thăm Iraq
Tổng Thư ký Ban Ki-moon thăm Iraq

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã tới thủ đô Baghdad của Iraq để thảo luận với các quan chức cấp cao nước này về tình hình khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN