Đằng sau việc phái đoàn Trung Quốc hủy thăm nông trại Mỹ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 23/9 tiết lộ chính quyền nước này đã yêu cầu phái đoàn Trung Quốc hủy chuyến thăm các nông trại ở Mỹ tuần trước - thông tin khiến Tổng thống Donald Trump bất ngờ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin (phía sau). Ảnh: AFP

Kênh truyền hình CNN đưa tin, tại cuộc gặp song phương với người đồng cấp Ai Cập, phóng viên đã hỏi Tổng thống Trump về vụ phái đoàn Trung Quốc hủy thăm nông trại và ông đánh giá sự việc này ảnh hưởng thế nào đến đàm phán thương mại với Bắc Kinh. Ông Trump đã chuyển câu hỏi này cho Bộ trưởng Mnuchin. 

Khi đó, ông Steven Mnuchin trả lời: “Vấn đề này thực chất theo đề nghị của chúng tôi. Chúng tôi không muốn bất kỳ sự hỗn loạn nào. Họ đã bắt đầu mua nông sản. Họ đang lên lịch lại vào một thời điểm khác. Việc tính toán thời điểm của sự việc này không hiệu quả, nhưng đó là yêu cầu của chúng tôi”.

Tổng thống Trump đột ngột ngắt lời người đứng đầu Bộ Tài chính để hỏi vì sao chính quyền của ông lại đề xuất hủy chuyến thăm của phái đoàn Trung Quốc. “Tại sao chúng ta lại đề nghị như vậy?”, ông Trump hỏi. Ông Mnuchin đáp: “Vì chúng ta không muốn xảy ra hỗn loạn quanh vấn đề thương mại”. 

Ngày 20/9, nhóm phái viên Trung Quốc đã hủy chuyến thăm dự kiến diễn ra tuần này tại các nông trại ở Bozeman và Omaha. Chuyến tham quan nhằm thúc đẩy thiện chí giữa hai nước khi Mỹ và Trung Quốc đang tìm kiếm một thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại hiện nay. Tuy nhiên, việc hủy chuyến thăm đã làm ảnh hưởng đến tâm lý lạc quan trước thềm vòng đàm phán cấp cao vào tháng 10 tới.  

Thương chiến giữa Bắc Kinh và Washington đã gây tác động nghiêm trọng đến người nông dân Mỹ, đặc biệt là mặt hàng đậu nành và thịt lợn – nằm trong nhóm sản phẩm xuất khẩu hàng đầu sang Trung Quốc. Sau những chuyển biến tích cực trước thềm vòng đàm phán mới, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết các nhà nhập khẩu tại Trung Quốc đã mua ít nhất 720.000 tấn đậu nành của nước này trong vòng hai tuần qua.

Hôm 23/9, Bộ trưởng Tài chính Mnuchin thông báo ông và Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc để đàm phán thương mại trong hai tuần tới.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox Business, ông Mnuchin đánh giá các nhà đàm phán của hai bên đã đạt được một số tiến triển trong việc hạ nhiệt căng thẳng thương mại trong cuộc tham vấn cấp thứ trưởng hồi tuần trước. Ông xác nhận hai bên sẽ tiến hành đàm phán sau hai tuần nữa, thay vì vào tuần tới như tuyên bố trước đó.

Sau thông báo ngày 11/9 của Tổng thống Donald Trump hoãn thực hiện kế hoạch tăng thuế đối với hàng Trung Quốc nhập khẩu trị giá 250 tỷ USD cho đến ngày 15/10, lùi hai tuần so với dự kiến, ngày 12/9, Trung Quốc cũng thông báo đang tiến hành tham vấn về khả năng mua nông sản của Mỹ, gồm các loại thịt lợn và đậu nành. Những động thái của Trung Quốc và Mỹ cho thấy hai bên đang nỗ lực tạo không khí hòa hoãn, thúc đẩy đàm phán hướng tới đạt được thỏa thuận giải quyết vụ tranh cãi thương mại.

Cả Mỹ và Trung Quốc đều cho rằng nội dung của vòng đàm phán tháng sắp tới có thể xác định liệu rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này có thể đi đến một thỏa thuận hay tiếp tục tung đòn thuế quan đánh trả lẫn nhau. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Mọi sự chú ý dồn về vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung tháng 10 tới
Mọi sự chú ý dồn về vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung tháng 10 tới

Cả Mỹ và Trung Quốc đều cho rằng nội dung của vòng đàm phán tháng 10 tới có thể xác định liệu rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này đạt được một thỏa thuận hay tiếp tục tung đòn đánh thuế lẫn nhau. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN