Ấn Độ có thể là bên thắng cuộc trong thương chiến Mỹ - Trung

Nền kinh tế Ấn Độ có thể thu lợi 11 tỷ USD khi các nhà sản xuất quốc tế chuyển dây chuyền sản xuất đến quốc gia Nam Á này để tránh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. 

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - RT

Thông tin này được nhắc đề trong báo cáo mới nhất của Ngân hàng DBS ở Singapore. Kênh truyền hình RT dẫn lại báo cáo cho hay: “Ấn Độ có thể tăng dấu ấn thương mại của mình trong cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh, đặc biệt các mặt hàng mà Mỹ đã áp thuế cao đối với Trung Quốc”. 

Chuyên gia kinh tế tại DBS, bà Radhika Rao, tiết lộ với kênh CNBC của Mỹ rằng: “Ngoài thương mại, sự chuyển hướng trong dòng chảy đầu tư là cơ hội mà Ấn Độ có thể hưởng lợi, khi các nhà sản xuất tìm kiếm những địa điểm thay thế”. 

Theo bà Rao, ba lĩnh vực hàng đầu mà Ấn Độ có thể hưởng lại từ thương chiến này là dược phẩm, hóa học và kỹ thuật. Nữ chuyên gia này lưu ý rằng quốc gia Nam Á vốn là một đối thủ cạnh tranh trong những ngành công nghiệp trên trên toàn cầu và sẽ đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư. 

Một báo cáo của Hiệp hội Thương hiệu Ấn Độ (IBEF) cho thấy nền dược phẩm của nước này đã cung ứng trên một nửa nhu cầu vaccine của thế giới và 25% thuốc điều trị tại Anh. Nước này cũng xuất khẩu hơn 60% sản phẩm kỹ thuật công nghệ sang Mỹ và châu Âu. 

Giới chuyên gia đã chỉ ra hai thách thức lớn mà các doanh nghiệp phải đối mặt tại Ấn Độ là luật đất đai và luật lao động. Thiếu cơ sở hạ tầng phù hợp cũng là một bài toán đối với nhà đầu tư. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
Bóng ma thương chiến Mỹ-Trung theo chân Huawei đến châu Phi
Bóng ma thương chiến Mỹ-Trung theo chân Huawei đến châu Phi

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung thậm chí đã theo chân Huawei sang thị trường châu Phi và gây nhiều tác động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN