Nữ quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraine Julia Davis. Ảnh: Getty Images
Theo báo Kyiv Independent, bà Davis - người đảm nhiệm cương vị đại biện lâm thời tại Đại sứ quán Mỹ ở Kiev gần một năm qua - dự kiến rời nhiệm sở vào tháng 6/2026. Việc bà rời vị trí sẽ khiến một chức danh ngoại giao quan trọng bị bỏ trống trong bối cảnh nhạy cảm, khi các nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn đình trệ, trong khi giới quân sự Ukraine nhận định Moskva có thể chuẩn bị cho một chiến dịch tiến công vào mùa hè tới.
Trước đó cùng ngày, báo Financial Times đưa tin quyết định của bà Davis diễn ra trong bối cảnh xuất hiện bất đồng với Tổng thống Donald Trump liên quan cách tiếp cận của chính quyền Mỹ đối với vấn đề Ukraine.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ thông tin này. Trong tuyên bố do người phát ngôn Tommy Pigott đưa ra, bộ trên khẳng định nhận định cho rằng bà Davis từ chức vì khác biệt chính sách với Tổng thống Trump là không đúng sự thật.
Tuyên bố nêu rõ bà Davis luôn ủng hộ các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm hướng tới một nền hòa bình bền vững giữa Nga và Ukraine. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, bà sẽ nghỉ hưu sau ba thập kỷ phục vụ nổi bật trong ngành ngoại giao.
Cơ quan này cho biết thêm bà Davis sẽ tiếp tục thúc đẩy các chính sách của Tổng thống Trump cho đến khi chính thức rời Kiev vào tháng 6 tới.
Việc bà Davis rời nhiệm sở diễn ra sau khi người tiền nhiệm Bridget Brink từ chức vào tháng 4/2025, khép lại ba năm giữ cương vị Đại sứ Mỹ tại Ukraine. Bà Brink trước đó nhiều lần bày tỏ quan điểm phản đối cách tiếp cận của chính quyền Mỹ, cho rằng Washington gây sức ép với Kiev thay vì có lập trường cứng rắn hơn với Điện Kremlin.
Sau khi bà Brink từ chức, bà Davis tới Kiev ngày 5/5/2025 để đảm nhận vai trò tạm quyền đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ tại Ukraine.
Trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump theo đuổi đường lối được đánh giá là cứng rắn hơn với Ukraine so với chính quyền tiền nhiệm, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chính sách của Washington. Chính quyền của ông đã thu hẹp đáng kể mức hỗ trợ dành cho Kiev, đồng thời gia tăng sức ép buộc Ukraine chấp nhận nhượng bộ để thúc đẩy giải pháp hòa bình thông qua đàm phán.
Trong chiến dịch tranh cử trước đó, ông Trump cam kết nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, các nỗ lực trung gian hòa giải của chính quyền Mỹ đến nay vẫn chưa đạt bước đột phá rõ rệt.
Giới chỉ trích cho rằng cách tiếp cận của ông Trump trong một số thời điểm có lợi cho Nga, qua đó làm dấy lên lo ngại trong giới chức Mỹ và châu Âu về triển vọng hỗ trợ lâu dài của Washington đối với Kiev.
Hiện chưa rõ ai sẽ kế nhiệm bà Davis cũng như thời điểm Nhà Trắng đề cử một đại sứ chính thức mới tại Ukraine.
Việc vị trí đứng đầu phái bộ ngoại giao Mỹ tại Kiev tiếp tục biến động được cho là có thể ảnh hưởng tới khả năng điều phối chính sách của Washington đối với Ukraine trong giai đoạn xung đột chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt.