Đằng sau các cuộc tấn công quy mô lớn mới nhất của Nga nhằm vào Ukraine

Nga đã sử dụng cả tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, có thể bay với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh, để tấn công Ukraine. Lực lượng Nga hiếm khi sử dụng những tên lửa đắt tiền như vậy nhằm vào Ukraine do nguồn dự trữ có hạn.

Chú thích ảnh
Nga đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa lớn nhất vào Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Ảnh: RT

Một loạt vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã xảy ra trên khắp Ukraine trong 48 giờ qua. Theo báo cáo của chính phủ Ukraine, hơn 150 tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã tấn công các mục tiêu ở nhiều thành phố của Ukraine bao gồm Kiev, Odesa, Dnipro, Lviv và các địa điểm khác.

Trung tướng Mykola O Meatchuk, Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết, các cuộc không kích của Nga vào đêm 1, rạng sáng 2/1 cũng có quy mô lớn như cuộc không kích vào ngày 29/12 vừa qua.

Trong khi đó, kênh RT (Nga) dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin ngày 1/1 lưu ý lực lượng của Moskva chỉ tấn công "các mục tiêu quân sự, không như cuộc tấn công cuối tuần của Ukraine vào thành phố Belgorod của Nga khiến hàng chục dân thường thiệt mạng và bị thương". Ông Putin cảnh báo rằng số lượng các cuộc tấn công như vậy từ Moskva chắc chắn sẽ tăng lên.

Mục tiêu của Nga

Theo nhận định của Mick Ryan, Thiếu tướng quân đội Australia đã nghỉ hưu, hiện là thành viên Viện Lowy, các cuộc tấn công của Nga có nhiều mục tiêu.

Ngoài việc đáp trả các vụ tấn công của Ukraine nhằm vào thành phố Belgorod hay Crimea trong những ngày qua, một mục tiêu khác của Nga trong cuộc tấn công bằng máy bay, tên lửa và máy bay không người lái mới đây cũng nhằm kiểm tra giới hạn của hệ thống phòng không do Ukraine thiết lập trong thời gian qua.

Mạng lưới phòng không này, một mạng lưới gồm các bệ phóng, tên lửa, hệ thống chỉ huy và kiểm soát (C2), cảm biến và hệ thống cảnh báo của Ukraine hiện có khả năng cao hơn nhiều so với thời điểm này vào năm 2022. Nga sẽ thử nghiệm xem liệu hệ thống phòng không này có hoạt động hiệu quả hay không, hay sẽ bị quá tải hoặc ít nhất là có những điểm yếu có thể khai thác được. 

Bên cạnh đó, các cuộc tấn công quy mô lớn mới đây của Nga cũng sẽ là cơ hội để kiểm tra "mức độ dự trữ" đạn dược của Ukraine và có thể khiến Ukraine sẽ cạn kiệt tên lửa đánh chặn. 

Ngoài ra, theo ông Ryan, có lẽ mục tiêu quan trọng nhất của Nga trong cuộc tấn công này cũng như các cuộc không kích và tên lửa khác là tạo thêm đòn bẩy để Nga đóng băng cuộc xung đột. Điều này cũng sẽ cung cấp thời gian và không gian cho các lực lượng Nga, đặc biệt là đơn vị trên bộ, củng cố lực lượng trước khi tiếp tục chiến dịch của họ. 

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Theo RT/Mickryan)
Nga tăng mạnh sản xuất vũ khí bất chấp trừng phạt
Nga tăng mạnh sản xuất vũ khí bất chấp trừng phạt

Dù đối mặt với hàng loạt lệnh trừng phạt quốc tế, Nga vẫn có thể tăng cường đáng kể hoạt động sản xuất quân sự vào năm 2023, cung cấp hơn 1.500 xe tăng và 22.000 máy bay không người lái cho lực lượng vũ trang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN