Đảng Nhân dân Campuchia dẫn đầu bầu cử xã - phường lần 3

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử xã phường Campuchia công bố tối 3/6 cho thấy, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã về nhất, dẫn đầu tại 1569 xã phường trong tổng số 1633 xã phường cả nước.

 

Có 13 tỉnh, thành phố CPP giành trọn số xã-phường gồm Phnôm Pênh, Kandal, Pursat, Preah Sihanouk, Svay Rieng, Ta Keo, Oddor Meachay, Battambang, Kampot, Mondul Kiri, Kep, Pailin, Kratie và Koh Kong.

 

Người dân đi bầu tại điểm bầu cử Trường trung học cơ sở Preah Kuntho, quận Chamka Mon, thành phố Phnôm Pênh. Ảnh: Nguyễn Hùng - Phóng viên TTXVN tại Campuchia.

 

Đảng đối lập SRP về nhì, là đảng giành được nhiều chiến thắng hơn các đảng khác trong số các xã phường còn lại.

 

Tại cuộc bầu cử xã - phường lần thứ hai năm 2007, đảng Nhân dân Campuchia cũng dẫn đầu tại 1591/1621 xã-phường trong cả nước. Dự kiến kết quả bầu cử chính thức cấp xã phường tại Campuchia sẽ được công bố trong vài ngày tới.

 

Cuộc bầu cử xã phường lần thứ ba tại Campuchia diễn ra với sự tham gia của 10 chính đảng. Theo thống kê của Uỷ ban bầu cử quốc gia Campuchia, có trên 60% trên tổng số 9,2 triệu cử tri đăng ký tham gia bầu cử đã đi bỏ phiếu trong ngày 3/6.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN