'Đăng ký kết hôn lại' để… ly hôn

Con gái thứ đăng ký kết hôn, bà mẹ “đưa nhầm” chứng minh thư của con gái lớn. Hệ quả là khi hôn nhân tan vỡ, cô em gái không thể ly hôn, buộc phải “đăng ký kết hôn lại” rồi mới được ly hôn.

Chuyện xảy ra ở nhà họ Bàn tại Thanh Viễn, Quảng Đông, Trung Quốc vào mấy năm trước. Lúc đó, bà mẹ đã “cầm nhầm” chứng minh thư của con gái lớn khi làm thủ tục đăng ký kết hôn cho cô con thứ.

Tới khi con gái lớn lấy chồng, vì chuyện đã lỡ, bà mẹ lại phạm sai lầm tiếp theo là dùng chứng minh thư của cô con thứ để hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn cho con gái lớn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Theo tờ “Quảng Châu Nhật báo”, về mặt pháp luật, hai cô con gái của gia đình họ Bàn đã “đổi chồng cho nhau” và vấn đề càng trở nên rắc rối khi hôn nhân của cô con thứ tan vỡ, phải làm thủ tục ly hôn.


Khi xem xét hồ sơ, bao gồm chứng nhận đăng ký kết hôn và chứng minh thư, tòa án phát hiện ra “sai sót” trên. Về mặt pháp luật, họ không thể giải quyết yêu cầu ly hôn của con gái lớn của nhà họ Bàn (thực chất là con gái thứ) với chồng của con gái thứ.

Sau khi bàn bạc các phương án giải quyết, cuối cùng, tòa án và Phòng Đăng ký hôn nhân thuộc Cục Dân chính thống nhất cho rằng trước tiên phải sửa lỗi “nhầm chồng”, nghĩa là đăng ký kết hôn lại cho hai cặp đôi trên với đúng những gì ghi trên chứng minh thư của họ.

Vợ chồng người em đành phải ra ủy ban đăng ký kết hôn lại và một lần nữa đệ đơn ly hôn lên tòa. Sau đó, tòa án mới tiến hành các thủ tục ly hôn cho hai người.


Hoàng Linh
"Dở khóc dở cười" vì ly hôn giả để mua thêm nhà
"Dở khóc dở cười" vì ly hôn giả để mua thêm nhà

Trung Quốc đưa ra 5 biện pháp chính sách nhằm điều tiết thị trường bất động sản khiến nhiều cặp vợ chồng ở Trung Quốc đã áp dụng chiêu “ly hôn giả” để lách luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN