Đảng Dân Tiến thắng cử người đứng đầu Đài Loan

Ông Chu Lập Luân, ứng cử viên của Quốc dân Đảng (KMT) đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử người đứng đầu chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) ngày 16/1.

Bà Thái Anh Văn, Chủ tịch đảng đối lập chính Dân Tiến (DPP) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử người đứng đầu chính quyền Đài Loan.

Theo Tân Hoa xã, ông Chu Lập Luân, ứng cử viên của Quốc dân Đảng (KMT) đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử người đứng đầu chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) ngày 16/1.

Như vậy, chiến thắng đã thuộc về bà Thái Anh Văn, Chủ tịch đảng đối lập chính Dân Tiến (DPP). Ông Chu Lập Luân tuyên bố sẽ nhận trách nhiệm về thất bại này và sẽ từ chức Chủ tịch KMT.

Cùng ngày, cử tri Đài Loan cũng đi bỏ phiếu bầu cơ quan lập pháp nhiệm kỳ mới. Khoảng 18 triệu cử tri đủ tư cách tham gia bỏ phiếu bầu người đứng đầu chính quyền và cơ quan lập pháp của vùng lãnh thổ này.


Trong cuộc bầu cử cơ quan lập pháp gồm 113 thành viên, 377 ứng cử viên tranh đua giành 79 ghế bầu trực tiếp cho các khu vực và các nhóm sắc tộc thiểu số và 179 ứng cử viên từ 18 đảng tham gia cuộc đua giành 34 ghế còn lại.

TTXVN/Tin Tức
Đường dây nóng giữa Trung Quốc Đại lục và Đài Loan đi vào hoạt động
Đường dây nóng giữa Trung Quốc Đại lục và Đài Loan đi vào hoạt động

Người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc Mã Hiểu Quang thông báo ngày 30/12, đường dây nóng giữa Trung Quốc Đại lục và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã chính thức đi vào hoạt động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN