Dân số Trung Quốc có xu hướng giảm trước năm 2025

Một quan chức cấp cao tiết lộ tốc độ tăng trưởng dân số của Trung Quốc đã chậm lại đáng kể và dự kiến ​​chuyển sang xu hướng giảm trước năm 2025.

Chú thích ảnh
Trẻ em vui chơi tại một công viên Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Theo Thời báo Hoàn cầu, số liệu về mức sinh được công bố vào cuối 24/7 cho thấy số trẻ mới được sinh vào năm 2021 là thấp nhất trong nhiều thập kỷ ở một số tỉnh Trung Quốc.

Cụ thể, số ca sinh ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung nước này, lần đầu tiên giảm xuống dưới 500.000 trẻ trong gần 60 năm. Chỉ có tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, ghi nhận hơn 1 triệu ca sinh mới.

Theo ông Yang Wenzhuang - người đứng đầu các vấn đề dân số và gia đình tại Ủy ban Y tế Quốc gia, dân số Trung Quốc dự kiến ​​bắt đầu giảm trong khoảng thời gian năm 2021-2025.

Trung Quốc đang tìm cách để đảo ngược xu hướng suy giảm nhanh chóng trong tỷ lệ tăng dân số tự nhiên - sự chênh lệch giữa tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử - vì nhiều người trẻ quyết định không sinh con do các yếu tố ảnh hưởng bao gồm chi phí nuôi dạy con cái cao và áp lực công việc .

Năm ngoái, Trung Quốc đã sửa đổi luật, cho phép phụ nữ sinh 3 con. Tuy nhiên, một bộ phận dư luận cho rằng động thái sửa đổi luật này là quá muộn và không dẫn tới thay đổi gì trong xu thế, vì phụ nữ vẫn không có đủ việc làm và chịu đựng thực trạng bất bình đẳng giới.

Trước đó, trong báo cáo Triển vọng Dân số Thế giới 2022 do Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 11/7, tổ chức dự báo Ấn Độ sẽ vượt qua nước láng giềng Trung Quốc trở thành quốc gia đông nhất vào năm 2023.

"Đông Á - Đông Nam Á" và "Trung Á - Nam Á" là hai cụm khu vực tập trung đông dân nhất của thế giới năm 2022, với lần lượt khoảng 2,3 tỷ người (chiếm 29% tổng dân số toàn cầu) và 2,1 tỷ người (chiếm 26% dân số toàn cầu).

Trung Quốc và Ấn Độ chiếm tỷ lệ dân số lớn nhất tại các vùng trên. Theo báo cáo của LHQ, dân số Ấn Độ hiện là 1,412 tỷ người, trong khi Trung Quốc là 1,426 tỷ người.

Trong khi đó, dân số thế giới sẽ chạm mốc 8 tỷ người vào ngày 15/11 năm nay. Dân số thế giới đang phát triển với tốc độ chậm nhất kể từ năm 1950, chỉ dưới 1% vào năm 2020. Trong tương lai, dân số thế giới có thể tăng lên khoảng 8,5 tỷ người vào năm 2030 và 9,7 tỷ người vào năm 2050. Con số này sẽ chạm ngưỡng 10,4 tỷ người trong những năm 2080 và duy trì ở mức đó cho đến năm 2100.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Ấn Độ chưa có ý định ban hành luật kiểm soát dân số
Ấn Độ chưa có ý định ban hành luật kiểm soát dân số

Bộ trưởng Bộ Y tế Bharati Pravin Pawar ngày 19/7 khẳng định Chính phủ Ấn Độ chưa có dự tính đề xuất bất kỳ biện pháp nào để kiểm soát dân số.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN