Dân quân Donetsk bắn rơi máy bay Su-25

Hãng thông tấn Interfax cho biết ngày 16/6, lực lượng dân quân tại thị trấn Gorlovka thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một máy bay tấn công Su-25 của Không quân Ukraine.

Những mảnh vỡ của chiếc máy bay vận tải quân sự Ukraine bị bắn rơi gần ở Lugansk ngày 14/6. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo sở chỉ huy dân quân tại thị trấn Gorlovka, dân quân đã bắn hạ 1 trong 3 chiếc Su-25 tại làng Golmovsky ở Gorlovka và viên phi công đã nhảy dù. Thông tin về việc bắn hạ máy bay đã được cơ quan báo chí của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng xác nhận.

Trước đó, thông tin cho biết không quân của Các lực lượng vũ trang Ukraine đã không kích cơ sở của những người ủng hộ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tại làng Golmovsky. Theo cư dân địa phương, lực lượng ly khai đã đáp trả bằng tên lửa phòng không.

Hiện ở đông nam Ukraine đang diễn ra chiến dịch chống khủng bố mà quân đội phát động từ giữa tháng 4.

Trong một diễn biến khác, theo văn phòng báo chí của Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko đã ngỏ ý muốn tiến hành bầu cử Quốc hội (Verkhovna Rada) trước thời hạn cũng như sửa đổi hiến pháp.

Ông Poroshenko bày tỏ quan điểm này trong cuộc gặp lãnh đạo các đảng phái trong Quốc hội gồm Đảng Đất mẹ, Đảng Các khu vực, Đảng Cú đấm, Đảng Tự do, đại diện các nhóm nghị sĩ Phát triển kinh tế và Ukraine châu Âu chủ quyền. Trong cuộc họp, tân tổng thống đã thảo luận việc phối hợp hành động để tiến hành bầu cử Quốc hội sớm.

Tổng thống Ukraine lưu ý rằng đòi hỏi của xã hội về việc xây dựng lại hoàn toàn chính quyền là thực tế và ông ủng hộ điều này. Thêm vào đó, cuộc họp cũng thảo luận dự luật sửa đổi hiến pháp. Ông Poroshenko cho rằng dự luật này "được mong chờ từ lâu" và "hoàn toàn phù hợp với sáng kiến của chúng ta về việc phi tập trung hóa quyền lực của chính quyền, đồng thời là yếu tố chủ chốt trong kế hoạch hòa bình của chúng ta tại Donbass". Ông cũng lưu ý tới việc "cần có sự phân chia quyền lực rõ ràng giữa tổng thống, quốc hội và chính phủ để các hệ thống chính quyền vận hành hiệu quả".



T.N
Máy bay quân sự Ukraine bị bắn rơi ở miền Đông
Máy bay quân sự Ukraine bị bắn rơi ở miền Đông

Sáng 14/6, một máy bay vận tải quân sự của Không quân Ukraine đã bị bắn rơi ở thành phố Lugansk, miền Đông nước này, làm một số người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN