Điện Kremlin cáo buộc xe tăng Ukraine vượt biên giới vào Nga

Điện Kremlin cho biết 2 xe tăng Ukraine ngày 13/6 đã vượt qua biên giới vào Nga trước khi bị lực lượng tuần tra biên giới chặn lại. 

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng thông tấn Interfax rằng vụ xâm nhập này diễn ra trong ngày 13/6, một ngày sau khi Ukraine cáo buộc các xe tăng Nga xâm phạm biên giới của nước này. Theo ông Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin “đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao liên lạc với phía Ukraine về vấn đề binh sĩ Ukraine xâm phạm biên giới" (Nga).

Trước đó cùng ngày, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho rằng việc các nhóm ủng hộ liên bang hoá ở miền Đông Ukrainenhận được vũ khí hạng nặng từ Nga, trong đó có cả xe tăng như truyền thông đăng tải, sẽ đánh dấu “bước leo thang nghiêm trọng” cuộc khủng hoảng ở nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây này. Moskva hiện chưa bình luận về cáo buộc này.


T.N  (Theo AFP)
Ukraine thỏa hiệp giá khí đốt với Nga
Ukraine thỏa hiệp giá khí đốt với Nga

Công ty khí đốt nhà nước Naftogaz của Ukraine cho biết sẵn sàng trả mức giá thỏa thuận 326 USD/1.000 mét khối khí đốt tự nhiên của Nga trong giai đoạn tạm thời 18 tháng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN