Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: IRNA/TTXVN
Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn lời bà Zakharova nêu rõ đây là "khúc dạo đầu" cho nỗ lực đầy hứa hẹn nhằm khôi phục quan hệ song phương cũng như giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nhận định cuộc đàm phán tại Riyadh là "bước tiến rất, rất quan trọng", hướng tới việc đạt được giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine. Theo ông Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp nhau trực tiếp sớm nhất trong tháng này.
Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Peskov cho biết các nhà ngoại giao hai bên sẽ bắt đầu làm việc theo thỏa thuận đạt được tại Riyadh.
Trong cuộc hội đàm kéo dài 4,5 giờ đồng hồ tại Riyadh ngày 18/2, các quan chức Mỹ và Nga đã thảo luận về cách chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, không có quan chức Ukraine hay châu Âu nào được mời tham dự cuộc họp này. Cả châu Âu và Kiev đều tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào nếu không có sự tham và đồng ý từ trước của họ.
Theo kế hoạch, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ tiến hành cuộc họp tiếp theo sau cuộc họp khẩn ngày 17/2 tại thủ đô Paris (Pháp) để bàn về cách thức can dự vào tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, cuộc họp lần này sẽ được mở rộng cho cả các nước bên ngoài châu Âu tham gia, nhưng hiện chưa biết cụ thể là nước nào.