Đại sứ quán Trung Quốc xin lỗi vì so sánh biện pháp ngăn chặn virus Corona của Israel với thảm họa Holocaust

Đại sứ Trung Quốc tại Israel đã so sánh biện pháp ngăn chặn sự bùng phát virus Corona của Israel với thảm họa Holocaust khiến nhiều người phản đối.

Chú thích ảnh
Đại sứ quán Trung Quốc xin lỗi vì so sánh biện pháp ngăn chặn virus Corona của Israel với thảm họa Holocaust. Ảnh: AP

Hãng tin Sputnik (Nga) hôm 3/2 đưa tin trong tuần trước, Israel đã thực hiện các biện pháp phòng chống sự lan nhanh của dịch viêm đường hô hấp cấp Vũ Hán do virus Corona gây ra tại nước này, bằng cách tăng cường kiểm soát biên giới, tạm dừng các chuyến bay từ Trung Quốc và cấm người đến từ Trung Quốc nhập cảnh vào Israel, ngoại trừ các công dân của nước này.

Đại sứ Trung Quốc tại Israel Dai Yuming đã lên tiếng cho rằng lệnh cấm của Israel khiến ông nghĩ đến thảm họa Holocaust trong Thế chiến thứ II. 

“Tôi cảm thấy thật tồi tệ và rất buồn. Sự việc này đã gợi lại cho tôi nhớ đến câu chuyện xảy ra trong Thế chiến thứ II, đó là thảm họa Holocaust. Hàng triệu người Do Thái đã bị giết, bị từ chối nhập cảnh khi họ cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ. Tại thời điểm đó, chỉ có rất ít quốc gia đã mở cửa cho người Do Thái, trong số đó có Trung Quốc. Tôi hy vọng rằng Israel sẽ không đóng cửa biên giới với Trung Quốc”, ông Dai Yumin nói trong một cuộc họp báo tại Tel Aviv (Israel).

Ông cũng nhấn mạnh rằng nỗi ám ảnh về việc nhiễm virus Corona còn tệ hơn cả mối đe dọa thực sự của nó và kêu gọi các quốc gia cần ngăn chặn sự hoảng loạn xung quanh căn bệnh này.

Phát ngôn của nhà ngoại giao này đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ khiến Đại sứ quán Trung Quốc tại Israel phải lên tiếng xin lỗi. Họ rất lấy làm tiếc về những lời bình luận của Đại sứ Dai Yumin và cho rằng việc lấy dẫn chứng về thảm họa Holocaust của ông chỉ là vô tình. 

Chú thích ảnh
Đại sứ quán Trung Quốc tại Tel Aviv (Israel) đã lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn của vị đại sứ trong cuộc họp báo hôm 2/2. Ảnh: The times of Israel.

“Chúng tôi muốn giải thích rõ ràng rằng chúng tôi không có ý định so sánh những ngày tháng đen tối của thảm họa Holocaust với tình hình hiện tại của virus Corona cũng như những nỗ lực bảo vệ công dân khỏi dịch bệnh của Chính phủ Israel. Chúng tôi muốn xin lỗi nếu thông điệp của chúng tôi gây hiểu lầm”, Đại sứ quán Trung Quốc tại Israel tuyên bố trong cuộc họp báo được tổ chức hôm 3/2.

Ngày 4/2, Chính quyền tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc thông báo trong ngày 3/2, số ca tử vong vì viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) gây ra tại tỉnh này đã tăng thêm 64 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong tại Trung Quốc lên con số 425 người.

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn nguồn truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin, cơ quan y tế tỉnh Hồ Bắc thông báo đã phát hiện thêm 2.354 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm chủng mới của virus corona ở tỉnh này lên 13.522 người. Trong khi đó, với 64 ca tử vong mới, tổng số ca tử vong do nhiễm 2019-nCoV tại Hồ Bắc là 414 trường hợp. Riêng tại thành phố Vũ Hán, số ca nhiễm mới được phát hiện trong ngày 3/2 là 1.242 người và tổng số ca tử vong là 313 người.

Trong tuần qua, chính quyền Israel đã tăng cường nhiều biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus bùng phát từ Vũ Hán sang nước này khi hơn 20 quốc gia bao gồm Nga, Anh, Mỹ, Pháp, Australia và Thụy Điển đã ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh.

Chú thích ảnh
Nhiều người dân Vũ Hán đến hiệu thuốcYifeng mua khẩu trang. Ảnh: AP

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ trưởng Ngoại giao Israel đã đưa ra khuyến cáo người dân không nên đi du lịch tới Trung Quốc và cấm những người đến từ nước này nhập cảnh vào Israel, ngoại trừ công dân Israel ở Trung Quốc.

Trong khi đó, các biện pháp tương tự cũng đã được thực hiện ở Mỹ, Australia và New Zealand. Tất cả các chuyến bay trực tiếp từ Trung Quốc cũng đã bị Tel Aviv hoãn lại, trong khi Nga, Mông Cổ và Nepal đã đóng cửa biên giới đất liền với Trung Quốc. 

Hôm 30/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố sự bùng phát của chủng virus Corona mới từ Trung Quốc là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, dịch bệnh viêm phổi lạ này bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) từ cuối tháng 12/2019.

Hải Vân/Báo Tin tức
Thái Lan điều trị thành công virus Corona bằng thuốc kháng HIV và thuốc trị cúm
Thái Lan điều trị thành công virus Corona bằng thuốc kháng HIV và thuốc trị cúm

Một bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đã xét nghiệm âm tính sau khi được điều trị bằng thuốc điều chế từ thuốc kháng HIV và thuốc trị cúm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN