Đại sứ Nga đánh giá thủ đô Kabul của Afghanistan an toàn hơn sau khi Taliban nắm quyền

Đại sứ Nga tại Afghanistan đã đánh giá cao các động thái của Taliban trong 24 giờ đầu tiên sau khi lực lượng này giành quyền kiểm soát từ Chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani.

Chú thích ảnh
Một thành viên của lực lượng Taliban (bên trái) ngồi trên xe bọc thép bên ngoài Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan ngày 16/8. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), phát biểu với đài phát thanh "Tiếng vọng Moskva" hôm 16/8, Đại sứ Nga tại Afghanistan Dmitry Zhirnov cho rằng ông ấn tượng với cách hành xử của Taliban trong ngày đầu tiên nắm quyền. Ông mô tả cách tiếp cận tình hình của họ là “tốt, tích cực và đâu ra đấy”.

“Tình hình khá yên ổn, tốt đẹp và bầu không khí trong thành phố đã lắng xuống. Tình hình ở Kabul dưới quyền Taliban còn tốt hơn dưới thời Tổng thống Ashraf Ghani”, ông Zhirnov cho biết.

Taliban tiến vào thủ đô Kabul mà không gặp sự kháng cự đáng kể nào từ lực lượng chính phủ tối 15/8, chưa đầy một ngày sau khi bắt đầu bao vây thủ đô. Sau khi Taliban bao vây thành phố, Tổng thống Ghani đã rời khỏi đất nước với lý do muốn “tránh đổ máu”, khiến chính phủ do phương Tây hậu thuẫn của ông sụp đổ.

“Ngày hôm qua, chính quyền Ghani đã sụp đổ dễ dàng. Tình hình khá rối loạn, một khoảng trống quyền lực lộ ra và những kẻ cướp bóc tràn đầy đường”, nhà ngoại giao Nga mô tả.

Theo giới quan sát, nhận định của ông Zhirnov dường như phản ánh nỗ lực của Nga trong việc xây dựng quan hệ với Taliban dù Moskva chưa có kế hoạch chính thức công nhận lực lượng Hồi giáo này. Nga muốn đảm bảo rằng sự bất ổn ở Afghanistan không lan rộng ra Trung Á, khu vực các nước Liên Xô cũ mà Moskva coi là sân sau của họ. Nga cũng muốn Afghanistan không trở thành “bàn đạp” cho các nhóm khủng bố cực đoan khác.

Giống nhiều quốc gia khác, Nga cho biết họ vô cùng bất ngờ khi Taliban giành được quyền kiểm soát đất nước trong chớp nhoáng trong khi Mỹ vẫn đang cố gắng sơ tán công dân.

Theo ông Zhirnov, Taliban đã nắm quyền kiểm soát vành đai an ninh quanh Đại sứ quán Nga, nơi có hơn 100 nhân viên và ông sẽ tổ chức các cuộc đàm phán an ninh chi tiết với họ vào hôm nay. Ông cho biết theo các thỏa thuận trước đó, Taliban đã cam kết sẽ bảo vệ các nhà ngoại giao Nga, đồng thời cho biết các tay súng Taliban hiện chưa có bất kỳ hành vi nào như những lo ngại của phương Tây. Các trường học ở Kabul, bao gồm cả những trường dành cho nữ sinh, đã bắt đầu hoạt động trở lại.

Ông Zamir Kabulov, đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin về vấn đề Afghanistan, cho biết chiến dịch lâu dài của Moskva nhằm xây dựng mối quan hệ với Taliban dường như đã thành công.

“Chúng tôi thiết lập mối liên hệ với Taliban suốt 7 năm qua chẳng phải vì điều gì. Chúng tôi từng dự đoán rằng kể cả trong kịch bản Taliban không nắm quyền lực tuyệt đối ở Afghanistan thì họ cũng sẽ đóng vai trò chủ đạo trong tương lai của đất nước này”, ông Kabulov nói.

Hải Vân/Báo Tin tức
Kabul một ngày sau khi Taliban kiểm soát
Kabul một ngày sau khi Taliban kiểm soát

Lực lượng Taliban đã kiểm soát thủ đô Afghanistan sau khi Tổng thống Ashraf Ghani rời khỏi quốc gia này ngày 15/8. Diễn biến xảy ra nhanh chóng khiến người dân Kabul hoảng sợ và lo lắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN