Kabul một ngày sau khi Taliban kiểm soát

Lực lượng Taliban đã kiểm soát thủ đô Afghanistan sau khi Tổng thống Ashraf Ghani rời khỏi quốc gia này ngày 15/8. Diễn biến xảy ra nhanh chóng khiến người dân Kabul hoảng sợ và lo lắng.

Chú thích ảnh
Chiến binh Taliban gác tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan ngày 16/8. Ảnh: AP

Kênh Al Jazeera đưa tin hàng nghìn người dân đã đổ về sân bay cố gắng rời Afghanistan. Sau khi cảnh sát và các lực lượng chính phủ khác từ bỏ các vị trí của họ ở Kabul, các thành viên Taliban đã chiếm các trạm kiểm soát trên toàn thành phố và tiến vào Dinh tổng thống.

Các tay súng Taliban đã đi qua tuyến phố của Vùng Xanh, nơi được xây dựng kiên cố và có nhiều đại sứ quán và tổ chức quốc tế.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nói: “Thế giới đang theo dõi các sự kiện ở Afghanistan với trái tim nặng nề và lo lắng sâu sắc về những gì sắp đến”.

Dưới đây là hình ảnh do Al Jazeera tổng hợp về ngày đầu tiên thủ đô Kabul dưới sự kiểm soát của Taliban:

Chú thích ảnh
Các tay súng Taliban khi vào bên trong Dinh tổng thống Afghanistan. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Thành viên Taliban đứng bên ngoài Bộ Nội vụ ở Kabul. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Một tay súng Taliban đứng gác tại lối vào của sân bay quốc tế Hamid Karzai. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Người dân Afghanistan đi bộ đến sân bay sau tin đồn rằng nước ngoài đang sơ tán người dân, ngay cả những trường hợp không có thị thực. Ảnh: EPA
Chú thích ảnh
Người dân tập trung đông đúc ở đường băng sân bay. Mọi chuyến bay thương mại đều đã bị hủy. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Thành viên Taliban đi qua đường phố Kabul. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Chiến binh Taliban đứng gác tại con đường gần Quảng trường Zanbaq. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Mọi người tranh nhau nhảy qua tường của sân bay quốc tế Hamid Karzai. Ảnh: EPA

 

Chú thích ảnh
Lực lượng Taliban tại con đường dẫn đến Bộ Ngoại giao Afghanistan ngày 16/8. Ảnh: AP

 

Chú thích ảnh
Các chiến binh Taliban đứng gác ở cổng chính dẫn vào Dinh tổng thống. Ảnh: AP
Hà Linh/Báo Tin tức
Tình hình Afghanistan: Hầu hết quan chức cấp cao chính quyền cũ đã ra nước ngoài
Tình hình Afghanistan: Hầu hết quan chức cấp cao chính quyền cũ đã ra nước ngoài

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn hãng tin Pazhwok của Afghanistan ngày 16/8 cho biết hầu hết các quan chức cấp cao chính quyền cũ và nhiều chính trị gia Afghanistan đã rời khỏi nước này sau khi Tổng thống Ashraf Ghani chạy khỏi Kabul và Taliban tiến tới ngoại ô thành phố này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN