Đại sứ Mỹ tuyên bố 'không có nhiều thời gian' với Triều Tiên

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cảnh báo Washington sẽ không chờ đợi Bình Nhưỡng vô thời hạn để đạt tiến triển trong vấn đề phi hạt nhân hóa.

Chú thích ảnh
Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley. Ảnh: AP

Phát biểu nhân chuyến thăm Colombia dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống, bà Haley ngày 8/8 cho biết các bước đi tiếp theo trong tiến trình này phụ thuộc vào hành động của Triều Tiên. 

“Trách nhiệm của Triều Tiên là đưa ra bước đi tiếp theo. Họ phải hiểu rằng cộng đồng quốc tế vẫn trông đợi Triều Tiên phi hạt nhân hóa và chúng tôi sẵn lòng chờ đợi nếu họ muốn, song chúng tôi sẽ không chờ đợi quá lâu”, hãng tin Reuters dẫn lời nữ đại sứ Mỹ nêu rõ. 

“Đó sẽ là một quá trình lâu dài, chúng tôi hiểu điều này không thể xảy ra sau một đêm. Chúng tôi phải thấy việc phi hạt nhân hóa và chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được điều này”. 

Bà Nikki Haley đưa ra cảnh báo trên gần hai tháng sau khi hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un diễn ra tại Singapore. 

Tuy nhiên, các bước tiến trong vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên dường như bị đình trệ trong những tuần gần đây, với việc Bình Nhưỡng phản đối quan điểm của Washington về các biện pháp trừng phạt, cũng như việc Washington thúc giục các nước khác duy trì các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. 

Cảnh báo của bà Haley đồng quan điểm với phát biểu cứng rắn của Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton. Một ngày trước đó, ông Bolton chỉ trích Triều Tiên đã không hành động đủ mạnh mẽ và thiếu những bước đi hiệu quả trong vấn đề phi hạt nhân hóa. Ông nhấn mạnh: "Điều chúng tôi cần là việc Triều Tiên thực hiện phi hạt nhân hóa".

Đáp lại, tờ Uriminzokkiri của Triều Tiên ngày 8/8 đã đăng bài viết cáo buộc Washington đang tìm cách “bóp cổ” Bình Nhưỡng. “Kế hoạch của Mỹ nhằm chặn đứng các dự án hợp tác giữa hai miền Nam – Bắc và tăng cường sự tấn công để bóp nghẹt Triều Tiên ngày càng lộ rõ”, tờ báo viết. 
 

Chú thích ảnh
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: CBS News

Trong khi đó theo Đài phát thanh KBS của Hàn Quốc, chính quyền Mỹ đã đưa ra thời gian biểu phi hạt nhân hóa chính thức cho Triều Tiên, song đã bị nước này từ chối. Washington đề xuất Bình Nhưỡng chuyển 60-70% tổng số đầu đạn hạt nhân mà nước này sở hữu đến Mỹ hoặc một quốc gia thứ ba trong vòng 6-8 tháng.

Trong 2 tháng, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol và nhiều lần đề xuất về thời gian biểu này. Ngoài việc nới lỏng cấm vận và đưa Triều Tiên ra khỏi danh sách các nước tài trợ cho khủng bố, vẫn không rõ Washington đã đề xuất bước đi tương xứng ra sao để đổi lấy việc Triều Tiên thực hiện thời gian biểu này.

Ngoại trưởng Pompeo gần đây cũng nhấn mạnh về quyết tâm phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.
Triều Tiên vẫn chưa công khai chính xác số lượng vũ khí hạt nhân mà nước này đang sở hữu. Do vậy, dù Bình Nhưỡng đồng ý với thời gian biểu mà Mỹ đưa ra thì cũng khó kiểm chứng số lượng vũ khí hạt nhân mà Triều Tiên chuyển ra ngoài lãnh thổ có đúng là 60-70% hay không. Vì vậy, mục tiêu chính của Ngoại trưởng Pompeo hiện giờ là thúc giục Triều Tiên công khai số lượng vũ khí hạt nhân của nước này.

Xuân Chi/Báo Tin tức
Mỹ rúng động vụ bé sơ sinh tử vong bị để lại trong toilet máy bay
Mỹ rúng động vụ bé sơ sinh tử vong bị để lại trong toilet máy bay

Ngày 8/8, dư luận Mỹ hết sức bàng hoàng sau khi phương tiện truyền thông đồng loạt đăng tải thông tin một bé sơ sinh được phát hiện tử vong trong nhà vệ sinh trên máy bay ở New York.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN