Đại sứ Israel tại Trung Quốc bị cách ly vì bay chung với người nhiễm COVID-19

Đại sứ Israel tại Trung Quốc tuần trước đã ngồi cùng chuyến bay từ Tel Aviv (Israel) tới Seoul (Hàn Quốc) với một nhóm người Hàn Quốc sau đó bị phát hiện nhiễm virus Corona chủng mới. 

Chú thích ảnh
Bộ Y tế Israel khuyến cáo nguy cơ công dân nước này nhiễm virus Corona chủng mới chết người "gia tăng đáng kể". Ảnh: AFP

Dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Israel, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cho biết hiện Đại sứ Zvi Heifetz đã bị cách ly ở Bắc Kinh.

Trong chuyến bay ngày 15/2 tới thủ đô Seoul, Đại sứ Zvi Heifetz ngồi cùng với 9 công dân Hàn Quốc quay trở về nước sau kỳ nghỉ 8 ngày tại Israel. 9 công dân này sau đó đã được chẩn đoán nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới gây ra (COVID-19). Tuy nhiên, thông báo của Bộ Ngoại giao Israel không giải thích vì sao ông Zvi Heifetz lại có mặt trên chuyến bay tới Seoul hay ông ấy đã từ Hàn Quốc về Bắc Kinh khi nào.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Israel ở Bắc Kinh cho biết mặc dù ngồi cùng chuyến bay, song ông Zvi Heifetz ngồi ở hạng thương gia, khoảng cách xa với những du khách bị nhiễm COVID-19 và đeo khẩu trang suốt hành trình bay.

“Đại sứ cảm thấy rất khỏe và vẫn tiếp tục làm việc khi về tới Bắc Kinh. Rất có thể những du khách Hàn Quốc kia về nước mới nhiễm bệnh”, phát ngôn viên cho hay.

Trong khi đó, tại Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tổ chức một cuộc họp vào sáng 23/2 để thảo luận về bệnh dịch COVID-19.

Trả lời phóng viên tối 22/2, Moshe Bar Siman Tov – Người đứng đầu Bộ Y tế Israel – cho biết nguy cơ công dân Israel bị nhiễm virus chết người “gia tăng đáng kể”. Ông cũng khuyến cáo mọi công dân Israel trở về từ Trung Quốc đại lục, Hong Kong (Trung Quốc), Macau, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc hay Nhật Bản phải tự cách ly 2 tuần.

Mặc dù vẫn chưa xác định rõ 9 công dân Hàn Quốc kia nhiễm virus trước hay sau khi về nước, song Bộ Y tế Israel cũng đưa ra giả thuyết những công dân này mang virus vào Israel, vì thời gian ủ bệnh của nCoV là 14 người và virus có thể lây lan ngay cả khi người mắc chưa có triệu chứng bệnh.

Ông Bar Siman Tov cũng lo ngại những công dân Hàn Quốc trên có thể đã tiếp xúc với “hàng trăm” người Israel trong suốt quá trình họ ở đây, khi họ tới thăm một vài thành phố và tụ điểm du lịch ở cả Israel và Palestine. Bộ Y tế Israel khuyến cáo bất kỳ công dân nào có tiếp xúc gần với những du khách Hàn Quốc bị nhiễm COVID-19 – tiếp xúc trong phạm vi 2 m với khoảng thời gian ít nhất 15 phút – nên tự cách ly 2 tuần.

Hiện khoảng 1.000 khách du khách Hàn Quốc đến Israel đã được hướng dẫn cách ly trong khách sạn.

Ngày 21/1, Israel đã xác nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Đến ngày 22/2, Israel tuyên bố cấm mọi chuyến bay đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Trước đó, từ tháng Một, Israel ngừng kết nối hàng không với Trung Quốc đồng thời từ chối nhập cảnh đối với cá nhân là công dân hoặc từng đặt chân đến Hong Kong, Macau (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan.

Hàn Quốc đang chứng kiến diễn biến hết sức phức tạp về COVID-19 tại quốc gia, khi chỉ trong vài ngày, số ca nhiễm bệnh đã tăng gấp nhiều lần, lên tới 602 người, trong đó ghi nhận 6 ca tử vong. Ngày 23/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông báo chính quyền đã nâng cảnh báo về dịch bệnh lên mức cao nhất (mức đỏ) trong bối cảnh dịch bệnh lây lan nhanh chóng tại nước này. 

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Thêm 5 hành khách người Anh, Israel từ tàu Diamond Princess dương tính với nCoV
Thêm 5 hành khách người Anh, Israel từ tàu Diamond Princess dương tính với nCoV

Giới chức Anh cho biết 4 người đã có xét nghiệm dương tính với virus Corona chủng mới (nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại England ngày 23/2 sau khi rời du thuyền Diamond Princess tại cảng Yokohama của Nhật Bản và trở về nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN