Đại gia dầu khí Trung Quốc buộc phải cắt giảm sản lượng

Không chịu được áp lực giá dầu giảm, Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) đã phải cắt giảm sản lượng lần đầu tiên trong 16 năm.

Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) vừa công bố Kế hoạch Phát triển và Sách lược kinh doanh năm 2016. Theo đó, trong năm 2016, CNOOC sẽ khai thác từ 470 triệu đến 485 triệu thùng, nghĩa là giảm 2% - 5% so với mức 495 triệu thùng dầu của năm 2015.

Ảnh minh họa

Đây là lần đầu tiên kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 1999, CNOOC cắt giảm sản lượng mà nguyên nhân theo một lãnh đạo CNOOC, ông Lý Phàm Vinh, là do giá dầu xuống dưới 30 USD/thùng khiến tình hình kinh doanh hết sức khó khăn.


Số liệu cho thấy giá thành sản xuất 1 thùng dầu của CNOOC trong năm 2015 khoảng 41,24 USD. Nhưng từ hạ tuần tháng 11/2015, giá dầu quốc tế bắt đầu giảm xuống dưới mức 40 USD/thùng, trong ngày 21/1 chỉ còn chưa đầy 27 USD/thùng, như vậy, nếu sản xuất 1 thùng dầu, hiện nay, CNOOC sẽ lỗ gần 12 USD.


Hãng tin Bloomberg (Mỹ) dẫn lời trưởng bộ phận nghiên cứu vấn đề năng lượng toàn cầu của Công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group, ông Michael Barron, cho biết CNOOC đã trở thành một trong những đại gia dầu khí đầu tiên trên thế giới phải tuyên bố cắt giảm sản lượng.


Thực tế này cho thấy giá dầu giảm đang gây áp lực lớn đối với các đại gia dầu khí. Dự kiến, các đại gia dầu khí khác cũng đều đã bắt đầu cắt giảm sản lượng, ngầm báo hiệu nguồn cung dầu ở một thời điểm nào đó trong tương lai sẽ giảm xuống.


Lê Na
Tàu Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam vào sát giàn khoan 981
Tàu Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam vào sát giàn khoan 981

Trong ngày 19/6, các tàu Cảnh sát biển và Kiểm ngư của Việt Nam đã cơ động vào cách giàn khoan Hải Dương - 981 từ 9 đến 10 hải lý, tiếp tục đấu tranh, tuyên truyền và thực thi pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN