Đại diện Thương mại Mỹ được đề cử nêu trọng tâm chính sách thương mại tương lai

Chính sách thương mại của Mỹ trong thời gian tới sẽ tập trung hỗ trợ người lao động nước này và đảm bảo các hiệp định thương mại sẽ bảo hộ tốt hơn và tạo nhiều việc làm hơn cho người lao động.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, đây là những nội dung chính được bà Katherine Tai, người được đề cử vào vị trí Đại diện Thương mại Mỹ trong chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Joe Biden, đưa ra ngày 12/1. 

Chú thích ảnh
Bà Katherine Tai được Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden lựa chọn làm Đại diện Thương mại Mỹ (USTR). Ảnh: US CHINA/TTXVN

Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi được đề cử, bà Katherine Tai cũng đã nhấn mạnh một số chính sách chủ chốt sẽ được chính quyền mới ở Mỹ thực thi trong thời gian sắp tới. Cụ thể, chính quyền Washington dưới sự lãnh đạo của ông Biden sẽ chú trọng các nội dung gồm tháo gỡ những bất đồng thương mại với Trung Quốc và thực thi Hiệp ước Thương mại tự do Bắc Mỹ (USMCA) đã ký kết năm 2020 với Mexico và Canada. Bà nhấn mạnh chính sách thương mại sắp tới của chính quyền sẽ đặt người lao động Mỹ ở vị trí trung tâm, phục vụ lợi ích của những người dân Mỹ, nhìn nhận họ không chỉ là người tiêu dùng mà là đội ngũ những người làm công, hưởng lương và kiếm sống.

Bảo vệ người lao động Mỹ cũng là nguyên tắc chủ đạo trong chính sách thương mại dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump mà mới đây Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer đã nhấn mạnh. Nhiều chuyên gia về chính sách thương mại nhận định rằng chính quyền của ông Biden có thể tham khảo USMCA vì hiệp định này đã tạo ra sân chơi bình đẳng hơn cho những người lao động Mỹ thông qua khuyến khích sản xuất ô tô trong nước, đặt ra các quy định chặt chẽ về bảo vệ quyền của người lao động cũng như bảo vệ môi trường. Bà  Katherine Tai là một trong những người đóng vai trò quan trọng trong đàm phán hiệp định này. Bà cho rằng thách thức hiện nay là làm sao để hiệp ước này được thực thi như đã cam kết và kỳ vọng. 

Bà Katherine Tai được biết đến là luật sư hàng đầu làm việc tại Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ chuyên về các vấn đề Trung Quốc trong khoảng thời gian từ 2007-2014, trực tiếp tham gia xử lý vụ việc Washington tranh chấp thương mại với Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Trong bài phát biểu, bà cũng đề cập sẽ hợp tác thương mại với các nước đồng minh trong tương lai mặc dù trước đó, Tổng thống đắc cử Biden đã tuyên bố ông sẽ không đàm phán thỏa thuận thương mại mới nào trong thời gian sắp tới cho đến khi giải quyết xong các vấn đề nội bộ của nước Mỹ.

Nếu được Thượng viện phê chuẩn, bà Katherine Tai sẽ là Đại diện Thương mại đầu tiên của nước Mỹ là một phụ nữ người da màu.

Hải Vân (TTXVN)
Chính trường Mỹ rối ren trước ngày ông Joe Biden nhậm chức
Chính trường Mỹ rối ren trước ngày ông Joe Biden nhậm chức

Đầu tiên là vụ người biểu tình xông vào tấn công Quốc hội Mỹ, hàng loạt quan chức từ chức. Tiếp đó là việc Hạ viện Mỹ thúc đẩy tiến trình luận tội, phế truất Tổng thống Donald Trump vì vai trò trong vụ xâm chiếm tòa nhà Quốc hội. Tất cả diễn ra trên nền đại dịch COVID-19 trầm trọng. Có thể thấy nước Mỹ đang rối ren, bị chia rẽ hơn bao giờ hết trước ngày ông Joe Biden nhậm chức 20/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN