Đặc phái viên Nga đến Iran để thảo luận về tình hình Syria

Ngày 16/7, Đại sứ quán Nga tại Iran cho biết Đặc phái viên của Tổng thống Nga về vấn đề Syria, ông Alexander Lavrentyev đã đến thăm Iran để gặp gỡ hai quan chức cấp cao nước chủ nhà, bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Hossein Jaberi Ansari và Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Ali Shamkhani.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Alexander Lavrentyev (giữa, phía trước) tại vòng đàm phán thứ hai giữa các bên liên quan cuộc khủng hoảng tại Syria ở thủ đô Astana, Kazakhstan ngày 16/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Đại sứ quán Nga tại Iran, các cuộc gặp tập trung vào cuộc khủng hoảng Syria. Hiện các nỗ lực hòa đàm Syria đang được triển khai trên hai diễn đàn song song, bao gồm các cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ và tại Astana (Kazakhstan) do Nga làm trung gian.

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin Đại sứ quán Nga tại Damascus đã bị trúng đạn pháo, gây một số thiệt hại về vật chất. Trước đó, quân nổi dậy Syria ở vùng ngoại ô thủ đô Damascus đã từng nhiều lần nã pháo vào Đại sứ quán Nga.

TTXVN/Tin Tức
Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ về tình hình Syria
Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ về tình hình Syria

Ngày 29/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẵn sàng hợp tác với Mỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN