Đặc phái viên Mỹ dự kiến thăm Triều Tiên vào tuần tới

Hãng tin Yonhap ngày 7/2 trích dẫn tin trên tờ Choson Sinbo, tờ báo thân Triều Tiên xuất bản tại Nhật Bản, cho biết Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề nhân quyền Robert King sẽ đến Bình Nhưỡng vào thứ Hai tuần sau hoặc chậm nhất là vào cuối tháng này để thảo luận với các quan chức Triều Tiên về việc thả tự do cho Kenneth Bae, công dân Mỹ gốc Hàn đang bị Triều Tiên giam giữ.

Tờ báo trên cho biết họ nhận được thông tin trên từ chính ông Bae khi thực hiện cuộc phỏng vấn với ông này tại một nhà tù gần thủ đô Bình Nhưỡng. Bae nói rằng ông có được thông tin về chuyến thăm từ một viên chức ngoại giao Thụy Điển tại Bình Nhưỡng.

Đại sứ quán Thụy Điển tại Bình Nhưỡng được coi như cơ quan đại diện bảo vệ quyền lợi cho các công dân Mỹ tại Triều Tiên do Mỹ và Triều Tiên chưa có quan hệ ngoại giao chính thức kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953.

Kenneth Bae, có tên tiếng Hàn là Pae Jun-Ho, bị bắt hồi tháng 11/2012 khi nhập cảnh vào thành phố cảng Rason ở phía Đông Bắc của Triều Tiên, sau đó bị kết án 15 năm tù lao động khổ sai vào tháng 5/2013 với cáo buộc có "hành vi thù địch" chống phá chính quyền Bình Nhưỡng.

Chính quyền Mỹ đã hối thúc Triều Tiên trả tự do cho ông này vì lý do nhân đạo, thậm chí, ông Bill Richardson - cựu Thống đốc bang New Mexico và là cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc - đã tới Triều Tiên hồi tháng 1/2013 cùng với Chủ tịch Tập đoàn Google, ông Eric Schmidt, để giải cứu ông này nhưng không thành công.


Phạm Duy


Triều Tiên mở rộng bãi phóng vệ tinh Sohae
Triều Tiên mở rộng bãi phóng vệ tinh Sohae

CHDCND Triều Tiên sắp hoàn tất việc mở rộng bãi phóng vệ tinh Sohae của nước này, cho phép Bình Nhưỡng có thể phóng các tên lửa có độ dài lên tới 50m.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN