Đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Iraq tiêu diệt phiến quân PKK

Lực lượng bộ binh của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào lãnh thổ Iraq nhằm tiêu diệt các tay súng thuộc đảng công nhân người Kurd (PKK).


Bộ binh Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào lãnh thổ Iraq trong chiến dịch truy quét các phần tử PKK. Ảnh: Turkishweekly


Một nguồn tin quân sự tại Ankara tiết lộ, 2 đơn vị đặc nhiệm gồm 230 lính của Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt biên giới sang miền bắc Iraq, ngay tại thời điểm các máy bay tiêm kích F-4 và F-16 của không quân nước này không kích 6 căn cứ của PKK tại khu vực này. Thông tin sơ bộ cho biết, 40 phần tử PKK đã bị tiêu diệt trong chiến dịch tấn công bộ binh nói trên.

Cuộc đổ bộ này được cho là giải pháp ngắn hạn, đòn đánh đáp trả lại vụ tấn công khủng bố bằng bom mà PKK thực hiện ở tỉnh Hakkari hôm 6/9, làm 16 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Hôm 8/9, PKK lại thực hiện một vụ tấn công khác tại tỉnh Igdir, giết hại 16 cảnh sát. Đây được xem là những vụ khủng bố đẫm máu nhất mà PKK thực hiện, sau khi phái này tuyên bố mở lại các chiến dịch vũ trang hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Hoài Thanh (Theo Turkishweekly)
50 máy bay Thổ Nhĩ Kỳ không kích PKK suốt 6 giờ
50 máy bay Thổ Nhĩ Kỳ không kích PKK suốt 6 giờ

Rạng sáng 8/9, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã mở chiến dịch không kích quy mô lớn vào các mục tiêu của lực lượng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền Bắc Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN