Đã có 4 người thiệt mạng trong cuộc biểu tình tại tòa nhà Quốc hội Mỹ

Hãng tin Bloomberg dẫn lời cảnh sát trưởng thủ đô Washington D.C Robert Contee cho biết, đã có thêm 3 người chết trong cuộc biểu tình tại tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Chú thích ảnh
Cảnh sát ngăn người biểu tình quá khích đột nhập vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington D.C ngày 6/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Contee cũng cho biết cảnh sát đã phát hiện ra 5 trường hợp mang vũ khí và bắt giữ ít nhất 52 người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump.

Trước đó, nạn nhân đầu tiên thiệt là Ashli Babbit, sống tại San Diego. Bà bị bắn trúng ngực bên trong Toà nhà Quốc hội Mỹ, và tử vong sau đó vài giờ. Vụ việc xảy ra khi đám đông người ủng hộ ông Trump xông vào toà nhà, đụng độ bạo lực với cảnh sát nhằm ngăn cản lưỡng viện Quốc hội kiểm đếm phiếu đại cử tri, xác nhận chiến thắng cuối cùng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Trong một diễn biến khác, Thị trưởng Washington D.C Muriel Bowser cho biết chính quyền ra hạn lệnh tình trạng khẩn cấp trong toàn thành phố trong 15 ngày, cho đến khi có thông báo mới, với lý do một bộ phận đám đông từng tràn vào Quốc hội Mỹ có ý định sẽ tiếp tục biểu tình bạo lực cho đến ngày 20/1 - ngày nhậm chức của chính quyền mới. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Thượng viện Mỹ bác đề xuất hủy danh sách đại cử tri của bang Arizona
Thượng viện Mỹ bác đề xuất hủy danh sách đại cử tri của bang Arizona

Thượng viện Mỹ đã bác bỏ đề xuất hủy kết quả phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 tại bang Arizona, theo đó ông Joe Biden giành chiến thắng trước đương kim Tổng thống Donald Trump và thu về 11 phiếu đại cử tri.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN