Cyprus giải cứu 60 người di cư ở ngoài khơi

Ngày 24/1, giới chức CH Cyprus thông báo đã giải cứu 60 người di cư từ một chiếc thuyền nhỏ ở ngoài khơi nước này.

Chú thích ảnh
Người di cư được giải cứu trên Địa Trung Hải. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nhà chức trách đã điều trực thăng, tàu tuần tra đến khu vực hiện trường, sau khi một tàu thường mại phát hiện một thuyền đánh cá nhỏ cách Mũi Greco của Cyprus 30 hải lý. Trung tâm Điều phối cứu hộ chung của Cyprus cho biết toàn bộ người di cư đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có 4 người bị bất tỉnh. Các thông tin ban đầu cho thấy thuyền đã khởi hành từ Liban vào ngày 18/1.

Cuối tuần qua, Alarm Phone - nhóm chuyên đưa ra các cảnh báo về những người di cư đang gặp khó khăn - cho biết thân nhân người di cư đã báo với họ về việc mất liên lạc với chiếc thuyền chở 50 - 60 người khởi hành từ Liban vào ngày 18/1 vừa qua. Hiện chưa rõ đây có phải là cùng một chiếc thuyền hay không.

Cyprus cách Liban và Syria 185 km về phía Tây. Trong những tháng gần đây, Cyprus đã ghi nhận lượng người di cư tới từ 2 quốc gia này tăng lên, làm dấy lên quan ngại về khả năng làn sóng di cư tăng mạnh nếu căng thẳng tại Trung Đông lan rộng.

Thông thường, một thuyền đánh cá nhỏ mất khoảng 18 - 20 giờ để di chuyển từ Liban đến Cyprus. Đây là hành trình nguy hiểm khi các thuyền này sẽ phải đi qua các vùng biển sâu tới 3.000m, vốn được biết đến là thường có những trận gió dễ đổi hướng và biển động.

Đặng Ánh (TTXVN)
Mexico, Mỹ và Guatemala lên kế hoạch giải quyết vấn nạn người di cư
Mexico, Mỹ và Guatemala lên kế hoạch giải quyết vấn nạn người di cư

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 22/1, Ngoại trưởng Mexico Alicia Barcena cho biết các quan chức cấp cao của nước này, Mỹ và Guatemala sẽ nhóm họp trong thời gian sớm nhất để giải quyết rốt ráo các vấn đề liên quan đến dòng người di cư hiện đang tạo ra áp lực rất lớn tại các khu vực vùng biên của 3 quốc gia có đường biên giới liền kề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN