Mexico, Mỹ và Guatemala lên kế hoạch giải quyết vấn nạn người di cư

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 22/1, Ngoại trưởng Mexico Alicia Barcena cho biết các quan chức cấp cao của nước này, Mỹ và Guatemala sẽ nhóm họp trong thời gian sớm nhất để giải quyết rốt ráo các vấn đề liên quan đến dòng người di cư hiện đang tạo ra áp lực rất lớn tại các khu vực vùng biên của 3 quốc gia có đường biên giới liền kề này.

Chú thích ảnh
Người di cư vượt biên từ Mexico vào Mỹ tại Eagle Pass, bang Texas (Mỹ) ngày 25/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày tại thủ đô Mexico, Ngoại trưởng Barcena cho biết sau cuộc gặp người đồng cấp Mỹ Antony Blinken hồi tuần trước tại Washington, hai bên đã thống nhất việc cho phép người di cư từ khu vực Trung Mỹ có thể đăng ký các thủ tục xin visa từ xa thông qua một ứng dụng điện thoại do Mỹ cung cấp, qua đó cho phép họ có thể đăng ký lịch hẹn phỏng vấn ngay tại quốc gia mà họ đang sinh sống mà không phải vượt hàng ngàn km đến biên giới Mexico-Mỹ.  

Theo bà Barcena, ứng dụng đăng ký thị thực có tên CBP One do Mỹ cũng cấp sẽ giúp giảm dòng người quá cảnh qua Mexico để đến biên giới Mỹ, cũng như giảm đáng kể tình trạng tập trung đông người tại các cửa khẩu biên giới giữa hai nước – vấn đề gây nhiều hệ lụy tiêu cực trong hàng chục năm qua.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mexico cho biết cuộc gặp người đồng cấp Mỹ cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt việc ký kết 10 thỏa thuận quan trọng bao gồm tiêu chuẩn hóa số liệu di cư và các biện pháp ngăn chặn mạng lưới buôn lậu người.       

Phi Hùng (TTXVN)
Guatemala bắt giữ khoảng 200 người di cư đến từ Honduras
Guatemala bắt giữ khoảng 200 người di cư đến từ Honduras

Ngày 21/1, nhà chức trách Guatemala cho biết đã bắt giữ hàng trăm người trong một nhóm người di cư khởi hành từ Honduras một ngày trước đó và đang tìm đường tới Mỹ thông qua quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN