Cựu Tổng thống Iran Akbar Hashemi Rafsanjani qua đời

Ngày 8/1, cựu Tổng thống Iran Akbar Hashemi Rafsanjani đã qua đời trong bệnh viện tại thủ đô Tehran sau khi được đưa vào nhập viện cùng ngày vì đau tim.

Cựu Tổng thống Iran Akbar Hashemi Rafsanjani qua đời vì căn bệnh đau tim. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin măc dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, nhưng ông Rafsanjani đã không qua khỏi.

Ông Rafsanjani, 82 tuổi, từng có hai nhiệm kỳ làm tổng thống và là nhân vật đóng vai trò chủ chốt trong việc thành lập nước Cộng hòa Hồi giáo Iran năm 1979.

Cựu Tổng thống Rafsanjani là một nhân vật có nhiều ảnh hưởng ở Iran, từng đứng đầu Hội đồng Chuyên gia - một cơ quan chuyên giải quyết những bất đồng giữa Quốc hội Iran và Hội đồng Giám hộ.

TTXVN/Tin Tức
Mắc bệnh mãn tính, Bộ trưởng Nội vụ Cuba qua đời
Mắc bệnh mãn tính, Bộ trưởng Nội vụ Cuba qua đời

Bộ trưởng Nội vụ Fernandez Gondin, một trong những nhà cách mạng tiên phong, đã qua đời từ chiều 7/1 vì "những biến chứng của một bệnh mãn tính".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN