Cựu Tổng thống Burundi gửi thư tới các nhà bảo trợ hiệp định hoà bình châu Phi về lệnh bắt giữ ông

Cựu Tổng thống Burundi Pierre Buyoya - một trong những đối tượng nằm trong lệnh bắt giữ của chính phủ nước này, đã hối thúc cộng đồng quốc tế can thiệp đối với việc ông gọi là vi phạm hiệp định hòa bình ở quốc gia châu Phi.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Burundi Pierre Buyoya phát biểu trong cuộc họp báo tại Durban, tháng 11/2003. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong bức thư gửi các nhà bảo trợ hiệp định, cựu Tổng thống Buyoya cho rằng lệnh bắt giữ ông chính là một hành vi vi phạm hiệp định Arusha năm 2000, đánh dấu kết thúc cuộc nội chiến tàn khốc tại Burundi, và hành động này cũng có nghĩa là “một sự cản trở tiến trình hòa giải quốc gia”.

Bức thư của cựu Tổng thống Burundi,  đã được gửi tới Tổng thống Uganda Yoweri Museveni, người đứng ra làm trung gian hòa giải cho hiệp định hòa bình và giám sát hiệp định này, cùng với các nhà bảo trợ khác gồm Nam Phi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi và Liên minh châu Âu (EU).

Chính phủ Burundi tháng 11/2018 đã ban hành lệnh bắt giữ quốc tế đối với ông Buyoya cùng 11 cựu quan chức và 5 thường dân có quan hệ thân cận với ông, do vụ sát hại nhà lãnh đạo được bầu cử một cách dân chủ đầu tiên tại nước này Melchior Ndadaye vào năm 1993.

Ông Buyoya lên nắm quyền lãnh đạo Burundi sau cuộc đảo chính năm 1987 với sự hỗ trợ của quân đội nước này.

Tiến Trung (TTXVN)
Phụ tá thân cận của Tổng thống Burundi bị ám sát
Phụ tá thân cận của Tổng thống Burundi bị ám sát

Tướng Adolphe Nshimirimana, cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Burundi và cũng là phụ tá thân cận của Tổng thống Pierre Nkurunziza đã bị thiệt mạng trong một vụ phục kích ngày 2/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN