Cựu Tổng tham mưu trưởng IDF thừa nhận con số thương vong kinh hoàng tại Gaza

Cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Israel cho biết trong số 10 người Palestine sống tại Gaza, có hơn 1 người đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi xung đột nổ ra gần hai năm trước.

Chú thích ảnh
Em nhỏ bị thương sau cuộc không kích của Israel tại trại tị nạn Jabalia, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đài CNN, phát biểu tại cộng đồng Ein HaBesor ở miền Nam Israel tuần trước, cựu Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi, cho biết: “Có 2,2 triệu người ở Gaza. Hiện nay, ở Gaza có hơn 10% số người thiệt mạng hoặc bị thương, tức là hơn 200.000 người. Đây không phải là một cuộc chiến tranh giới hạn”.

Con số này đáng chú ý vì nó rất sát với số thương vong do cơ quan y tế Palestine công bố. Cơ quan này cho biết chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza đã giết chết gần 65.000 người Palestine và gây thương tích cho hơn 164.000 người.

Trong suốt cuộc chiến, các quan chức Israel đã nhiều lần phản đối số liệu của cơ quan y tế Palestine. Họ cũng cáo buộc cơ quan này dựa vào dữ liệu do Phong trào Hồi giáo Hamas cung cấp.

Phát biểu của Trung tướng Halevi được đưa ra vào ngày 9/9, nhưng không được truyền thông Israel đưa tin rộng rãi cho đến cuối tuần, trong đó, nhiều cơ quan truyền thông đã công bố bản ghi âm có phát biểu này. CNN đã có được một bản sao của bản ghi âm và xác nhận với một người tham dự rằng Trung tướng Halevi đã phát biểu tại sự kiện. Halevi là tổng tham mưu trưởng trong 17 tháng đầu của cuộc chiến Israel-Hamas.

Về phần mình, một phát ngôn viên của IDF cho biết sẽ không bình luận về những vấn đề được nêu trong các cuộc trò chuyện không chính thức.

Cũng trong lần phát biểu tuần trước, Trung tướng Halevi đề cập đến vai trò của luật sư quân sự trong chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza.

"Chưa từng có ai hạn chế tôi. Chưa từng một lần nào. Ngay cả Tổng chưởng lý quân đội Yifat Tomer-Yerushalmi" ông nói.

Ông nhấn mạnh rằng tư vấn pháp lý không ảnh hưởng đến các quyết định tác chiến, điều này trái ngược với các tuyên bố liên tục của các quan chức Israel rằng luật sư quân sự hướng dẫn các hành động tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ông cũng thừa nhận vai trò thực tế của các cố vấn pháp lý trong việc bảo vệ các hành động của quân đội Israel trên trường quốc tế.

Ngay khi các phát ngôn của ông Halevi được đưa ra, nhiều luật sư nhân quyền đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ.

Michael Sfard, một luật sư nhân quyền nổi tiếng của Israel, nói với tờ The Guardian rằng những tuyên bố của Trung tướng Halevi "xác nhận rằng các cố vấn pháp lý chỉ đóng vai trò tượng trưng”.

Người kế nhiệm Halevi là Tổng tham mưu trưởng Quân đội Israel, Eyal Zamir, được cho là cũng đã bỏ qua lời khuyên pháp lý về việc di dời dân thường ở Gaza.

Nhật báo Israel Haaretz đưa tin Tổng chưởng lý quân đội đã đề xuất hoãn lệnh trục xuất khoảng một triệu cư dân Thành phố Gaza cho đến khi miền Nam Gaza có đủ nơi trú ẩn, nhưng hướng dẫn đó đã bị phớt lờ.

Theo tờ báo, Israel dự kiến ​​khoảng 1,2 triệu người ở Thành phố Gaza sẽ di chuyển về phía Nam, bao gồm 700.000 cư dân đã sống ở đó trước chiến tranh và khoảng 500.000 người di dời đã tị nạn trong thành phố.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Thủ tướng Israel thông báo trước cho ông Trump về kế hoạch tấn công Hamas tại Doha
Thủ tướng Israel thông báo trước cho ông Trump về kế hoạch tấn công Hamas tại Doha

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thông báo trước cho Tổng thống Mỹ Donald Trump về kế hoạch tấn công vào dinh thự của lãnh đạo Hamas tại Doha, Qatar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN