Cựu Thủ tướng Pakistan tiếp tục nhận án tù

Ngày 3/2, cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan cùng vợ đã tiếp tục bị kết án tù giam với tội danh kết hôn bất hợp pháp. Đây cũng là bản án thứ 2 vợ chồng ông Khan phải nhận trong tuần này.

Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan tại một sự kiện ở Islamabad ngày 22/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, tòa án Pakistan đã phán quyết rằng việc kết hôn giữa ông Imran Khan cùng vợ là bà Bushra Khan hồi năm 2018 đã vi phạm pháp luật. Theo đó, bà Bushra Khan bị cáo buộc không hoàn thành khoảng thời gian không được tái hôn sau khi ly hôn theo luật Hồi giáo, hay còn được gọi là "Iddat". Ngoài án tù, vợ chồng ông Khan cũng sẽ bị phạt 500 nghìn rupee, tương đương 1.800 USD, mỗi người. Tới nay, vợ chồng cựu Thủ tướng Pakistan vẫn phủ nhận mọi cáo buộc.

Đây cũng là bản án thứ ba mà cựu Thủ tướng Imran Khan phải nhận trong vòng một tuần, sau án tù giam 14 năm hôm 31/1 với tội danh nhận và bán trái phép quà tặng nhà nước. Trước đó chỉ một ngày, cựu Thủ tướng Pakistan cũng đã bị kết án 10 năm tù giam với tội danh làm lộ bí mật nhà nước.

Hiện ông Khan đang thụ án tại nhà tù ở thành phố Rawalpindi và không được phép nắm giữ bất cứ vị trí công quyền nào trong 10 năm.

Nhật Ninh (TTXVN)
Cựu Thủ tướng Imran Khan nhận thêm án 14 năm tù giam
Cựu Thủ tướng Imran Khan nhận thêm án 14 năm tù giam

Ngày 31/1, một tòa án của Pakistan đã kết án 14 năm tù giam đối với cựu Thủ tướng Imran Khan và vợ của ông này với tội danh nhận và bán các quà tặng nhà nước một cách trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN