Cựu Thủ tướng Italy Giuseppe Conte được bầu làm lãnh đạo M5S

Cựu Thủ tướng Giuseppe Conte ngày 7/8 đã chính thức trở thành nhà lãnh đạo mới của Phong trào Năm Sao (M5S), đảng lớn nhất tại Quốc hội Italy, song hiện rơi vào tình trạng chia rẽ sâu sắc và đánh mất tỷ lệ ủng hộ trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây.

Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong cuộc bỏ phiếu trực tuyến của M5S, cựu Thủ tướng Conte là ứng cử viên duy nhất và giành được gần 93% số phiếu ủng hộ. Cựu giáo sư luật Conte, người đã từ chức Thủ tướng Italy hồi tháng 1/2021, đã tiếp nhận công việc lãnh đạo M5S vài tháng trước, nhưng tình trạng chia rẽ nội bộ khiến việc tổ chức một cuộc bỏ phiếu chính thức bị chậm trễ. Ông Conte đã đảm nhiệm cương vị Thủ tướng trong 2 chính phủ do M5S lãnh đạo, song chưa bao giờ được bầu chính thức.

Ông Conte đã cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Thủ tướng Mario Draghi - người đứng đầu chính phủ đoàn kết dân tộc từ tháng 2/2021 với nhiệm vụ đưa Italy thoát khỏi sự tàn phá của đại dịch. Phát biểu với tờ Il Fatto Quotidiano, ông Conte nhấn mạnh rằng M5S sẽ “nỗ lực hết sức để duy trì sự hợp tác trung thành với chính phủ”, khi đất nước vẫn đang ở trong tình trạng khẩn cấp vì COVID-19.

Ngọc Biên (TTXVN)
Ông Giuseppe Conte tiếp tục được đề cử làm Thủ tướng Italy
Ông Giuseppe Conte tiếp tục được đề cử làm Thủ tướng Italy

Lãnh đạo đảng Dân chủ (PD) trung tả của Italy Nicola Zingaretti cho biết ông đã đề xuất với Tổng thống Sergio Mattarella trao cho ông Giuseppe Conte nhiệm vụ thành lập một chính phủ mới nhằm tháo gỡ thế bế tắc chính trị hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN