Cựu Thủ tướng Berlusconi tiếp tục bị cấm ra nước ngoài

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi sẽ không thể đến Dublin (Ireland) tham dự hội nghị đảng nhân dân châu Âu (PPE) vào ngày 6 - 7/3 để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) vào tháng 5 tới.

Phóng viên TTXVN tại Italy cho biết đây là phán quyết của tòa án Milan hôm 4/3 sau khi có tin nói rằng ông Berlusconi, người đã 3 lần làm Thủ tướng Italy, đang xin lại hộ chiếu để xuất cảnh ra nước ngoài.

Ông Silvio Berlusconi phát biểu bên ngoài nhà riêng tại Rome sau khi bị loại khỏi Thượng viện. Ảnh: AFP-TTXVN


Tháng 12 năm ngoái, ông Berlusconi cũng xin lấy lại hộ chiếu để sang Brussels (Bỉ) tham dự hội nghị của PPE nhưng đã bị tòa án trên từ chối. Một nguồn tin tư pháp Italy tiết lộ trên đài phát thanh Radiocor rằng hiện ông Berlusconi không thể xuất cảnh đi đâu do hộ chiếu của ông đang bị thu giữ.

Tháng 10/2013, tòa án Milan tuyên án ông Berlusconi 4 năm tù vì tội trốn thuế trong các hoạt động kinh doanh của tập đoàn truyền thông Mediaset thuộc sở hữu riêng.

Một tháng sau, ông bị Thượng viện bỏ phiếu phế truất tư cách nghị sĩ, đồng thời cấm không được tham gia tranh cử ở Italy cũng như Nghị viện châu Âu trong vòng 6 năm. Theo kế hoạch, vào tháng 4 tới, tòa án Milan sẽ xem xét có áp dụng mức án một năm lao động công ích đối với ông Berlusconi như đề nghị của ông hay không sau khi ông được giảm án từ 4 năm xuống còn 1 năm.


TTXVN/Tin tức

Ông Berlusconi hầu tòa vì hối lộ nghị sĩ đối lập
Ông Berlusconi hầu tòa vì hối lộ nghị sĩ đối lập

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi sẽ phải ra hầu tòa vì bị buộc tội hối lộ một thượng nghị sĩ đối lập để đổi lấy sự ủng hộ đối với phe mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN