Cựu Thủ tướng Berlusconi bị loại khỏi Thượng viện Italy

Đêm ngày 27/11 (theo giờ Việt Nam), các thượng nghị sĩ Italy đã bỏ phiếu loại cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi khỏi Thượng viện nước này với tỷ lệ 192 phiếu ủng hộ, 113 phiếu chống và 2 phiếu trắng.

Ông Silvio Berlusconi. Ảnh: AFP/TTXVN


Với việc bị loại khỏi Thượng viện, ông Berlusconi sẽ không thể tham gia các hoạt động chính trị ít nhất trong vòng 6 năm, bị truất quyền miễn trừ truy tố và có thể bị bắt giữ liên quan tới một loạt phiên tòa.

Tiến trình bỏ phiếu tại Thượng viện Italy về việc loại ông Berlusconi được thực hiện trên cơ sở kết luận điều tra của ủy ban đặc biệt thuộc Thượng viện rằng chính trị gia 77 tuổi này đã gian lận tài chính.

Hồi đầu tháng 8 vừa qua, Tòa án Tối cao Italy đã tuyên án 4 năm tù giam đối với ông Berlusconi (thực tế được giảm xuống còn 1 năm nhờ đạo luật ân xá năm 2006) do tội gian lận thuế liên quan đến vụ mua bán bản quyền truyền hình của tập đoàn Mediaset thuộc sở hữu của gia đình ông trùm truyền thông này.

Một phiên họp của Ủy ban Thượng viện Italy. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện, nghị sĩ các đảng Dân chủ trung tả (DP) của Thủ tướng Enrico Letta, đảng Cánh tả, đảng Môi trường và Tự do (SEL) và đảng Phong trào 5 Sao (M5S) bỏ phiếu tán thành loại ông Berlusconi khỏi Thượng viện. Trong khi đó, nghị sĩ của các đảng Forza Italy (FI) của ông Berlusconi, và đảng Liên đoàn Phương Bắc (LN) bỏ phiếu chống.

Ông Berlusconi, người từng 3 lần làm thủ tướng Italy, là Thượng nghị sĩ trong suốt 20 năm qua và được bầu lại lần gần nhất trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 2/2013. Khi đó, ông Berlusconi là lãnh đạo của đảng Nhân dân Tự do (PDL) và hiện đã đổi tên thành đảng Forza Italy. Một ngày trước cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện, đảng Forza Italy đã chính thức rút khỏi liên minh cầm quyền.

Ngay trước cuộc bỏ phiếu, phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ tập trung bên ngoài nhà riêng của mình ở thủ đô Rome, ông Berlusconi tuyên bố sẽ tiếp tục “chiến đấu” và không rời bỏ chính trường bất chấp kết quả bỏ phiếu.


TTXVN/Tin tức


Ông Berlusconi có quan hệ với gái vị thành niên
Ông Berlusconi có quan hệ với gái vị thành niên

Báo "La Repubblica" đưa tin Tòa án Milan (Italy) đã ra phán quyết rằng giữa cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi và cô Karima El Maruga, đã có quan hệ tình dục khi cô này chưa đủ 18 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN