Cựu quân nhân Trung Quốc được huy động tham gia sản xuất iPhone

Giới chức địa phương tại một huyện ở Trung Quốc đã kêu gọi các cựu quân nhân Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) tham gia vào việc nối lại hoạt động sản xuất tại nhà máy Foxconn.

Chú thích ảnh
Mẫu iPhone mới 14 Pro và iPhone14 Pro Max, được giới thiệu tại sự kiện của hãng Apple ở Cupertino, California, Mỹ, ngày 7/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh truyền hình RT, các cựu quân nhân Trung Quốc được khuyến khích làm việc trong nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới đặt ở tỉnh Hà Nam trong bối cảnh chính quyền địa phương tìm cách thúc đẩy sản xuất tại cơ sở này.

Ngày 15/11, Ban Cựu chiến binh ở huyện Trường Cát, một huyện có hơn 700.000 dân, đã đăng một bức thư ngỏ trên nền tảng WeChat, kêu gọi các cựu quân nhân đáp lại lời kêu gọi của chính phủ và tham gia nối lại hoạt động sản xuất tại nhà máy Foxconn. Tuy nhiên, bài đăng này sau đó đã bị xóa.

Trước đó, giới chức tỉnh Hà Nam đã phát động một chiến dịch toàn tỉnh để tuyển dụng công nhân dây chuyền lắp ráp mới cho nhà máy.

Nhà máy trên, cũng như các khu vực xung quanh của Khu kinh tế sân bay Trịnh Châu (ZAEZ), đều bị phong tỏa từ đầu tháng 11 sau khi số ca mắc COVID-19 ghi nhận tăng đột biến trong khu vực.

Để tránh lệnh phong tỏa cũng như lo ngại về dịch bệnh bùng phát tại cơ sở, một bộ phận công nhân đã rời khỏi nhà máy.

Sau vụ việc, tập đoàn Apple cảnh báo đơn hàng đặt mua những mẫu iPhone đời mới nhất có thể sẽ bị trễ. Nguyên nhân là do đứt gãy sản xuất ở các cơ sở, nhà cung cấp chính của Apple đặt tại Trung Quốc vốn nằm trong khu vực bị áp quy định hạn chế, giãn cách phòng chống COVID-19.

Đây được coi là diễn biến không mong đợi đối với Apple, trong bối cảnh tập đoàn này bước vào giai đoạn bứt tốc về doanh thu, lợi nhuận gắn với mùa mua sắm nhộn nhịp cuối năm. Trong thông cáo được đưa ra ngày 6/11, Apple thừa nhận việc vận chuyển các đơn hàng iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ chậm hơn dự kiến và khách hàng phải đợi lâu hơn để có được sản phẩm đặt mua.

Nhà máy của Foxconn ở Trịnh Châu là nơi làm việc của khoảng 300.000 công nhân và là nhà máy lắp ráp iPhone lớn nhất thế giới. Theo ước tính của trang tin Bloomberg, nhà máy này chịu trách nhiệm lắp ráp và sản xuất 80% dòng iPhone 14 mới.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo RT)
Apple và Amazon bị cáo buộc thông đồng 'thổi giá' iPhone, iPad
Apple và Amazon bị cáo buộc thông đồng 'thổi giá' iPhone, iPad

Apple và Amazon đang đối mặt với một vụ kiện chống độc quyền tại Mỹ, cáo buộc các tập đoàn công nghệ này "thông đồng" đẩy giá iPhone và iPad bằng cách loại bỏ gần như tất cả các nhà bán lẻ sản phẩm của Apple khỏi trang thương mại điện tử của Amazon.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN