Cựu quan chức tình báo tiết lộ Mỹ có phi thuyền của người ngoài hành tinh

Sau khi một cựu quan chức tình báo nói rằng chính phủ Mỹ đang giữ phi thuyền của người ngoài hành tinh, giới chức nước này đang chịu sức ép phải tiết lộ bằng chứng về vật thể bay không xác định (UFO).

Chú thích ảnh
Ông David Grusch. Ảnh: Debrief

Theo tờ The Guardian ngày 6/6, cựu quan chức tình báo David Grusch, người phụ trách phân tích các hiện tượng dị thường không giải thích được (UAP) trong một cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, đã tuyên bố rằng Mỹ đang giữ phi thuyền không phải do con người làm ra.

Ông Grusch nói với tờ Debrief rằng thông tin về những phi thuyền này đang bị Quốc hội Mỹ che giấu một cách bất hợp pháp. Ông Grusch nói rằng khi chuyển thông tin mật về các phi thuyền này cho Quốc hội, ông đã bị các quan chức chính phủ gây khó dễ. Ông Grusch đã rời chính phủ vào tháng 4 sau 14 năm làm việc trong ngành tình báo Mỹ.

Ông Jonathan Grey, một quan chức tình báo Mỹ đang làm việc tại Trung tâm Tình báo Hàng không và Không gian Quốc gia (NASIC), đã xác nhận sự tồn tại của các vật liệu kỳ lạ với tờ Debrief. Ông nói thêm: “Chúng ta không phải là duy nhất”.

Những tiết lộ trên được đưa ra sau khi xuất hiện một loạt các báo cáo và hình ảnh đáng tin cậy, khiến dư luận lại chú ý tới những phi thuyền của người ngoài hành tinh và những chuyến viếng thăm của họ trong những năm gần đây.

Vào năm 2021, Lầu Năm Góc đã công bố một báo cáo về UFO, cho biết đã phát hiện hơn 140 trường hợp chạm trán UFO không thể giải thích được.

Báo cáo được đưa ra sau khi một đoạn video quân sự bị rò rỉ cho thấy những điều dường như không thể giải thích được xảy ra trên bầu trời. Trong khi đó, các phi công hải quân cho biết họ thường xuyên chạm trán với những con tàu lạ ngoài khơi bờ biển Mỹ.

Chú thích ảnh
Trụ sở NASIC ở căn cứ không quân Wright Patterson. Ảnh: NASIC

Trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo Leslie Kean và Ralph Blumenthal của tờ Debrief, những nhà báo từng đã tiết lộ về một chương trình bí mật của Lầu Năm Góc chuyên điều tra UFO, ông Grusch cho biết trong hàng chục năm qua, chính phủ Mỹ và các nhà thầu quốc phòng đã thu hồi các mảnh vỡ của phi thuyền không phải của con người và trong một số trường hợp, họ đã lấy được toàn bộ phi thuyền nguyên vẹn.

Ông Grusch nói: “Chúng tôi không nói về nguồn gốc hay đặc tính bình thường. Vật liệu này gồm các phương tiện còn nguyên vẹn và một phần còn nguyên vẹn”.

Ông Grusch nói với Debrief rằng phân tích đã xác định rằng vật liệu này có nguồn gốc kỳ lạ, nghĩa là trí thông minh đó không phải của con người, cho dù là ngoài Trái đất hay không rõ nguồn gốc.

Ông Grusch cho biết: “Đánh giá này dựa trên các cấu trúc của phương tiện và thử nghiệm khoa học vật liệu cũng như dựa trên thực tế là các vật liệu có cách sắp xếp nguyên tử độc đáo và đặc điểm riêng về phóng xạ”.

Ông Grey đã xác nhận lời kể của Grusch. Ông nói: “Hiện tượng trí tuệ không phải của con người là có thật. Chúng ta không chỉ có một mình. Không chỉ Mỹ thu được những thứ loại này. Đây là một hiện tượng toàn cầu, nhưng chúng ta vẫn chưa có một giải pháp toàn cầu”.

Chú thích ảnh
Ảnh chụp màn hình video mà các phi công hải quân Mỹ ghi lại về vụ chạm trán với hiện tượng trên không không xác định. Ảnh: AFP

Ông Nick Pope, người trong những năm đầu thập kỷ 1990 đã điều tra về UFO cho Bộ Quốc phòng Anh, cho rằng lời kể của ông Grusch và Grey về các vật chất ngoài hành tinh là rất quan trọng. Ông nói: “Những câu chuyện trên các blog về thuyết âm mưu là một chuyện, nhưng lần này đã là một mức độ mới, khi những người trong cuộc thực sự bước ra. Khi những người này đưa ra những khiếu nại chính thức này, họ làm như vậy và biết rằng nếu họ cố tình đưa ra tuyên bố sai sự thật, họ sẽ phải chịu một khoản tiền phạt khá nặng và/hoặc bị bỏ tù”.

Theo tờ Debrief, hiểu biết của ông Grusch về các vật liệu và phương tiện không phải của con người dựa trên các cuộc phỏng vấn chuyên sâu với các quan chức tình báo cấp cao. Ông nói rằng ông đã báo cáo với Quốc hội Mỹ về một chương trình thu hồi các vật liệu UFO. Ông cho biết các chiến dịch thu hồi các mảnh vỡ phi thuyền ngoài hành tinh đang đang diễn ra ở nhiều cấp độ và ông biết những cá nhân cụ thể, hiện tại và trước đây, những người có liên quan.

Trong bài báo trên tờ Debrief, ông Grusch không nói rằng ông đã đích thân nhìn thấy các phương tiện của người ngoài hành tinh, cũng như không nói chúng có thể được cất giữ ở đâu.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ chạm trán UFO ở Trung Đông 
Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ chạm trán UFO ở Trung Đông 

Máy bay không người lái (drone) MQ-9 Reaper của Mỹ đã phát hiện một “quả cầu kim loại" không có khí thải nhiệt trên bầu trời Trung Đông. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN