Cựu quan chức Nhật Bản: Thủ tướng Abe vô can trong vụ bê bối mua bán đất công

Vụ bê bối mua bán đất công tại Nhật Bản ghi nhận diễn biến mới khi cựu lãnh đạo Cơ quan Thuế quốc gia Nobuhisa Sagawa, người vừa từ chức hồi đầu tháng này, khẳng định Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe không liên quan đến việc chỉnh sửa tài liệu của thương vụ mua bán trên.

Điều trần trước Ủy ban Ngân sách Thượng viện Nhật Bản ngày 27/3,  ông Sagawa nhấn mạnh Thủ tướng Abe, cùng với phu nhân là bà Akie Abe, và các thành viên nội các Nhật Bản, gồm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso  không liên quan đến vụ việc này. Hay nói cách khác, các chính khách nói trên không chỉ thị việc chỉnh sửa tài liệu liên quan đến vụ mua một khu đất công ở Toyonaka, tỉnh Osaka, rộng 8.770 m2 cho tổ chức giáo dục tư nhân Moritomo Gakuen với giá chỉ bằng 14% so với giá trị thực. Ông Sagawa nhấn mạnh chỉ Cơ quan Thuế quốc gia  có vai trò trong vụ việc trên và cơ quan này chưa từng báo cáo thương vụ mua bán văn phòng thủ tướng. Tuy nhiên, cựu quan chức này từ chối trả lời câu hỏi về cách thức  cũng như thời điểm chỉnh sửa những tài liệu liên quan với lý do vụ việc đang trong quá trình điều tra hình sự.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Tokyo ngày 31/1. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Sau khi tham gia điều trần tại Ủy ban Ngân sách Thượng viện Nhật Bản, ông Sagawa sẽ xuất hiện tại phiên điều trần của một ủy ban tương tự tại Hạ viện nước này. Ông Sagawa  là quan chức Nhật Bản đầu tiên bị triệu tập để điều trần trước Quốc hội trong vụ bê bối mua bán đất công trên. Trong năm 2016, ông là Vụ trưởng vụ giám sát thương vụ mua bán này thuộc Bộ Tài chính và một năm sau đó, ông chuyển sang làm Giám đốc Cơ quan Thuế quốc gia. Trước những đồn đoán về hành vi vi phạm trong thương vụ này, ông Sagawa đã nhiều lần khẳng định với các nghị sĩ Nhật Bản rằng giá trị của khu đất trên đã được "tính toán chính xác" và không hề có sức ép chính trị trong vấn đề này.

Trung tuần tháng 3 vừa qua, Bộ Tài chính Nhật Bản đã thừa nhận chỉnh sửa một số giấy tờ trong thỏa thuận bán trên. Có thông tin cho rằng tin Bộ Tài chính đã sửa đổi một số tài liệu liên quan việc bán mảnh đất kể trên với giá chỉ có 134 triệu yen (1,25 triệu USD). Mảnh đất này theo kế hoạch sẽ được dùng để xây dựng một ngôi trường tiểu học do vợ Thủ tướng Abe là bà Akie Abe làm hiệu trưởng danh dự. Sau khi bê bối liên quan Moritomo bị phanh phui, bà Akie đã rút tên khỏi vị trí trên. Vợ chồng Thủ tướng Abe đều phủ nhận có liên quan  việc bán đất với giá rẻ cho Moritomo Gakuen, trong khi phe đối lập liên tiếp gây sức ép buộc nhà lãnh đạo Nhật Bản từ chức.

Vụ mua bán đất công trên bị phát giác sau khi tổ chức giáo dục tư nhân Moritomo Gakuen  hồi tháng 7 năm ngoái bị vướng cáo buộc nhận tiền trợ cấp chính phủ một cách bất hợp pháp. Người đứng đầu tổ chức này, ông Yasunori Kagoike, đã bị bắt giữ vào tháng 7/2017. Thương vụ mua bán này đã khiến tỷ lệ ủng hộ  ủng hộ nội các của Thủ tướng Abe giảm xuống mức 38,7%.

TTXVN/Báo Tin tức
Nhật Bản thành lập Lữ đoàn Đổ bộ phản ứng nhanh
Nhật Bản thành lập Lữ đoàn Đổ bộ phản ứng nhanh

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) của Nhật Bản ngày 27/3 đã trải qua cuộc tái cơ cấu tổ chức lớn nhất từ trước tới nay, với việc ra mắt Sở Chỉ huy mặt đất và thành lập Lữ đoàn Đổ bộ phản ứng nhanh nhằm cho phép quân đội thực hiện hiệu quả và nhanh chóng các chiến dịch phòng thủ trên cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN