Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Nancy Reagan qua đời

Ngày 6/3, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Nancy Reagan, người bạn đời của Tổng thống Mỹ thứ 40 Ronald Reagan, đã qua đời tại nhà riêng ở thành phố Los Angeles ở tuổi 94.

Hai vợ chồng cựu Tổng thống Ronald Reagan tận hưởng bữa tối trăng mật tại Stork Club ở thành phố New York trong 1952.

Tuyên bố của văn phòng bà Nancy Reagan cho hay cựu đệ nhất phu nhân Mỹ qua đời do chứng suy tim tắc nghẽn. Bà sẽ được mai táng ở ngay bên cạnh chồng là cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở thành phố California. Trước khi tang lễ được tiến hành, người dân Mỹ có thể đến viếng bà tại thư viện này.

Sinh ra tại thành phố New York (Mỹ), cựu đệ nhất phu nhân Nancy Reagan được nhiều người biết đến vào những năm 40 và 50 của thế kỷ trước, khi bà tham lĩnh vực điện ảnh. Chính trong thời gian này bà đã gặp và yêu Ronald Reagan, lúc đó cũng là một diễn viên. Hai người đã kết hôn năm 1952.

Trong cương vị đệ nhất phu nhân Mỹ (1981-1989), bà được biết đến khi dẫn đầu chiến dịch “Just Say No” (Hãy nói không với ma túy), chống lại tình trạng lạm dụng chất gây nghiện hồi năm 1982. Tuy nhiên, bà cũng bị chỉ trích do những khoản chi tiêu mạnh tay tại Nhà Trắng vào thời điểm nước Mỹ chìm trong khủng hoảng.


Cựu đệ nhất phu nhân Nancy đã luôn sát cánh và gắn bó bên chồng cho đến khi ông qua đời hồi tháng 6 năm 2004, sau 10 năm mắc chứng Alzheimer. Bà đã những đóng góp không nhỏ trong việc tuyên truyền điều trị và ngăn ngừa bệnh Alzheimer.

TTXVN/Tin Tức
Chân dung các Đệ nhất Phu nhân Ukraine
Chân dung các Đệ nhất Phu nhân Ukraine

Ngay sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên thệ nhậm chức vào ngày 7/6 vừa qua thì vợ ông là bà Marina Poroshenko cũng chính thức trở thành Đệ nhất Phu nhân mới của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN