Chân dung các Đệ nhất Phu nhân Ukraine

Ngay sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên thệ nhậm chức vào ngày 7/6 vừa qua thì vợ ông là bà Marina Poroshenko cũng chính thức trở thành Đệ nhất Phu nhân mới của nước này.


Tân Tổng thống Porosheko cùng vợ và các con.



Ông Petro Poroshenko và bà Marina quen nhau kể từ thời sinh viên. Cho đến nay, họ đã có với nhau 4 người con, gồm 2 con trai là Alexei và Mikhail cùng 2 cô con gái sinh đôi là Alexandra và Yevgeniya.


Dưới đây là hình ảnh các Đệ nhất Phu nhân Ukraine qua 5 kỳ tổng thống:


Bà Marina Poroshenko là một bác sĩ tim mạch nhưng hiện bà không tham gia hành nghề.


Vợ chồng Tổng thống Poroshenko quen biết nhau kể từ khi là còn là sinh viên.




Người tiền nhiệm của ông Poroshenko, vị tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych cùng vợ là bà Lyudmila Yanukovych. Hai người kết hôn năm 1971 và hai con trai là Alexander và Viktor.


Tổng thống thứ 3 của Ukraine, ông Viktor Yushchenko và vợ Yekaterina Yushchenko cùng các con Khrystyna (trái), Sophia (giữa), and Taras (phải).


Bà Yekaterina Yushchenko sinh năm 1961 tại Chicago (Mỹ) trong một gia đình người nhập cư gốc Ukraine.


Tổng thống thứ hai của Ukraine, ông Leonid Kuchma, kết hôn với bà Lyudmila vào năm 1967.


Bà Lyudmila từng gây dựng một số quỹ từ thiện để ủng hộ phong trào thể thao dành cho người khuyết tật tại quốc gia này. 


Phu nhân của ông Leonid Kravchuk, vị tổng thống đầu tiên của Ukraine, rất ít xuất hiện trước công chúng. Bà rất hiếm khi tham dự các sự kiện cùng chồng.



Hoàng Trang (theo Itar-tass)

Ông Poroshenko nhậm chức Tổng thống Ukraine
Ông Poroshenko nhậm chức Tổng thống Ukraine

Ngày 7/6, ông Petro Poroshenko đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ukraine trong bối cảnh lực lượng chính phủ đang chiến đấu với những người biểu tình ở miền đông nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN