Bành Lệ Viên, đệ nhất phu nhân nổi tiếng của Trung Quốc

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 22/3 đã lên đường bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới. Cùng đi là người vợ nổi tiếng của ông, đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viên.


Tại Trung Quốc, bà Bành Lệ Viên từ lâu đã nổi tiếng như phu quân của bà. Bà là một ca sĩ tên tuổi trong nước và cũng là một đại sứ thiện chí của Tổ Chức Y tế thế giới.


Tin về việc bà Bành tháp tùng phu quân trong chuyến đi nói trên đã lôi cuốn sự chú ý rộng rãi trên trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, nơi có kỳ vọng cao về khả năng của bà giúp nâng cao hình ảnh của Bắc Kinh ở nước ngoài.


Ông Tập Cận Bình và vợ Bành Lệ Viên vào tháng 9/1989, hai năm sau khi họ kết hôn.


Bà Bành sinh năm 1962, là người tỉnh Sơn Đông.


Bà từng là một ca sĩ quân đội, và bắt đầu nổi tiếng kể từ khi tham gia chương trình Gala văn nghệ mừng năm mới của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc vào năm 1982.


Phu nhân nhà lãnh đạo Trung Quốc thăm trẻ em mồ côi vào năm 2006.


Bà tham gia một chiến dịch tuyên truyền nhận thức về bệnh lao vào năm 1999.


Vị phu nhân xinh đẹp hát cùng các em thiếu nhi trong một sự kiện hồi năm 2010...


... và chụp ảnh cùng "vua phần mềm" Bill Gates khi ông thăm Trung Quốc..


Bà Bành Lệ Viên khi còn trẻ, ảnh chụp năm 1980.


Một bức chân dung tuyệt đẹp thời trẻ của phu nhân Chủ tịch Trung Quốc.



Thu Hằng  (Chùm ảnh Internet)





Ông Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên
Ông Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên

Nhận lời mời của các nhà lãnh đạo Nga, Tanzania, Nam Phi và CH Congo, sáng 22/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã rời Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới 4 quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN