Ông Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma và Tổng thống Cộng hòa Congo Denis Sassou Nguesso, sáng 22/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã rời Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới 4 quốc gia này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên. Ảnh: Internet.


Cùng đi với Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện còn có Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc (CPC), Giám đốc Phòng Nghiên cứu Chính sách của Ban Chấp hành Trung ương CPC Vương Hộ Ninh; Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương CPC, thành viên Ban Thư ký Ban Chấp hành Trung ương CPC kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng CPC Lật Chiến Thuật; và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì.

Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Chủ tịch nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 5 tổ chức tại Durban (Nam Phi) vào ngày 26-27/3 tới. BRICS là khối kinh tế đại diện cho 5 nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Với tổng giá trị GDP khoảng 14 nghìn tỷ USD, BRICS đóng góp 30% tăng trưởng kinh tế toàn cầu.


TTXVN/Tin tức
Bành Lệ Viên, đệ nhất phu nhân nổi tiếng của Trung Quốc
Bành Lệ Viên, đệ nhất phu nhân nổi tiếng của Trung Quốc

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 22/3 đã lên đường bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới. Cùng đi với ông là người vợ nổi tiếng, ca sĩ Bành Lệ Viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN