Cựu bộ trưởng quốc phòng Syria đào tẩu

Nếu thông tin này được xác nhận, cựu Bộ trưởng quốc phòng, tướng Ali Habib sẽ là nhân vật cao cấp nhất trong cộng đồng người Alawite thiểu số ở Syria đào tẩu kể từ khi cuộc nội chiến bắt đầu hai năm rưỡi trước.


Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ali Habib ăn tối với Tổng thống Assad tại Damascus hồi năm 2010.


Tướng Ali Habib từng là một phụ tá hàng đầu của Tổng thống Bashar al-Assad. Các nguồn tin từ phe đối lập Syria cho hay, ông Habib đã đào tẩu khỏi phe chính phủ, vượt biên giới sang Thổ Nhĩ Kỳ trong đêm 3/9.


“Ông Ali Habib đã trốn thoát và hiện đang ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng điều đó không có nghĩa ông gia nhập phe đối lập. Tôi được một quan chức ngoại giao phương Tây thông báo tin này”, ông Kamal al-Labwani, thành viên cấp cao của Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập phát biểu tại Paris.


Trong khi đó, truyền hình quốc gia Syria bác bỏ thông tin này và cho biết tướng Habib vẫn đang sống tại nhà riêng.


Từng giữ chức bộ trưởng quốc phòng từ năm 2009 đến tháng 8/2011, theo thông báo của chính quyền Damascus, ông Habib đã từ chức vì lý do sức khỏe.  Tuy nhiên, những thông tin đồn đoán lại cho rằng, vị cựu bộ trưởng bị sa thải vì phản đối hành động giết hại người biểu tình. Theo ông Labwani, tướng Habib đã được đưa ra khỏi Syria với sự giúp đỡ của một nước phương Tây và sẽ là một nguồn tin quý giá.


Cũng theo quan chức SNC trên, có tới 8 viên tướng khác, trong đó có một người theo dòng Hồi Alawite, đang có ý định đào tẩu.



T.H  (Independent)
Khu vực ĐSQ Nga tại Syria bị nã đạn pháo
Khu vực ĐSQ Nga tại Syria bị nã đạn pháo

Ngày 4/9, khu vực nơi Đại sứ quán Nga đóng tại quận Azraa, Damascus bị bắn phá bởi đạn súng cối. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Nga cho biết không ai bị thương vong trong vụ tấn công trên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN