Cựu binh Trung Quốc lại biểu tình đòi chi trả phúc lợi

Hàng trăm cựu binh Trung Quốc đang biểu tình tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh trong 2 ngày qua, yêu cầu những khoản phúc lợi hưu trí chưa được chi trả, trong một làn sóng biểu tình mới trong năm nay và cho thấy thách thức của Trung Quốc trong việc quản lý lực lượng binh sĩ đã giải ngũ.

Những cựu binh này trong trang phục quần áo dã chiến ngày 22/2 đã tụ tập bên ngoài Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đứng thành hàng và hô vang các khẩu hiệu. Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Bộ Nội vụ Trung Quốc và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương chưa đưa ra bình luận gì về sự việc trên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi năm 2015 đã tuyên bố rằng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ cắt giảm 300.000 binh sĩ cho đến cuối năm 2017, do Bắc Kinh muốn dành nhiều chi tiêu hơn để trang bị các loại vũ khí công nghệ cao cho lực lượng hải quân và không quân của nước này cũng như trở thành một lực lượng chiến đấu chiến lược hơn và trong sạch hơn.

Những bất bình về tiền hưu trí cho những người phục vụ trong quân đội của Trung Quốc vốn lâu nay là một vấn đề nan giải, và đã biến thành các cuộc biểu tình quy mô lớn có tổ chức với tần suất ngày càng gia tăng trong những tháng gần đây. Hồi tháng 10/2016, hơn 1.000 cựu binh Trung Quốc đã biểu tình bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng nước này ở Bắc Kinh.

TTXVN/Tin Tức
5.000 tay súng Trung Quốc tham chiến ở Syria
5.000 tay súng Trung Quốc tham chiến ở Syria

Khoảng 5.000 tay súng đến từ khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc đang tham chiến cùng với phiến quân ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN