6 quan chức Trung Quốc bị phạt vì ngủ gật khi họp

Truyền thông và chính quyền địa phương Trung Quốc ngày 10/2 cho biết, 6 quan chức thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung nước này đã bị phạt vì ngủ gật trong một cuộc họp nhằm chấn chỉnh những quan chức quan liêu, lười nhác.

Những hình ảnh về các quan chức ngủ gật đã được đăng rộng rãi trên các mặt báo Trung Quốc trong 2 ngày qua giữa lúc Chủ tịch Tập Cận Bình đang triển khai chiến dịch trên diện rộng nhằm trấn áp nạn tham nhũng, hoang phí và lơ là nhiệm vụ.

Ủy ban kiểm tra kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc tại thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc ngày 9/2 đã nêu tên các quan chức cấp trung trên và cho biết họ phải viết kiểm điểm và xin lỗi trước công chúng.


TTXVN/Tin Tức
5 quan chức Trung Quốc bị điều tra tội nhận hối lộ

Tân Hoa xã ngày 15/2 dẫn công bố của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc cho biết, 5 quan chức cấp tỉnh của nước này vừa bị điều tra với cáo buộc nhận hối lộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN