Một quan chức Trung Quốc lĩnh án chung thân vì nhận hối lộ

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc cho biết: Hai quan chức cơ quan quản lý nhà đất của thành phố này đã bị khai trừ Đảng.


Hai quan chức là nguyên Cục trưởng Cục Quản lý nhà và bất động sản Trương Song Nga và nguyên Tổng Công trình sư Cục Tài nguyên Đất đai Đỗ Di. Ngoài ra, Cao Bảo Bình - nguyên nhân viên giám sát quy hoạch Cục Quy hoạch thành thị nông thôn của thành phố Thái Nguyên - cũng bị khai trừ Đảng.


Hiện Ủy ban Kiểm tra kỷ luật thành phố Thái Nguyên đang tiến hành lập án thẩm tra các hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng của nguyên Cục trưởng Trương Song Nga.


Trong khi đó, trang mạng của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật tỉnh Liêu Ninh cho biết tỉnh này đã tiến hành điều tra vấn đề vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng của Triệu Cự Vĩ, nguyên Phó Cục trưởng Cục Xây dựng nhà ở và thành thị nông thôn kiêm Cục trưởng Cục Quản lý công trình kiến trúc thành phố Cẩm Châu.


Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc cho biết Phó Châu trưởng chính quyền châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam - ông Bành Huy đang bị tổ chức điều tra do bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.


Tân Hoa xã ngày 30/12 đưa tin nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Đất đai tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, Trần Lương Cương đã lĩnh án tù chung thân vì tội nhận hối lộ.


Theo Tòa án Nhân dân thành phố Tô Châu, ông Trần Lương Cương, 52 tuổi, bị buộc tội nhận hối lộ khoảng 7 triệu Nhân dân tệ (1,1 triệu USD).


Được biết, ông Trần Lương Cương đã nộp đơn kháng cáo.


PV

Trung Quốc phản đối chính trị hóa nhân quyền
Trung Quốc phản đối chính trị hóa nhân quyền

Ngày 22/12, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp quốc (LHQ) Liu Jieyi cho biết Trung Quốc phản đối việc đưa hồ sơ nhân quyền của Triều Tiên vào chương trình nghị sự tạm thời của Hội đồng Bảo an LHQ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN