Cướp vũ trang tấn công tại miền Trung Nigeria, sát hại 13 người

Ngày 30/9, giới chức Nigeria cho biết các tay súng đã sát hại 13 người ở bang Niger, miền Trung nước này. Đây là vụ việc mới nhất trong số các vụ tấn công thường xảy ra ở khu vực này.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh được triển khai tại Kaduna, Nigeria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo giới chức bang Niger, vào đêm 28/9 (giờ địa phương), những tên cướp có vũ trang được cho là đến từ bang Kaduna hoặc các bang láng giềng khác đã bao vây làng Kachiwe ở huyện Munya và thực hiện cuộc tấn công tại đây. Nguồn tin này cho biết 13 người đã thiệt mạng, và số người chết có có thể tiếp tục tăng lên. Người dân làng đã phải chạy trốn và một số người đã được đưa đến bệnh viện. 

Các băng cướp, vốn hoạt động tại các bang miền Tây Bắc và miền Trung Nigeria trong nhiều năm qua, đã gia tăng các cuộc tấn công bạo lực trong những tháng gần đây. Trong năm nay, các băng nhóm tội phạm trên đã tăng cường tấn công vào các trường học, bắt cóc học sinh để đòi tiền chuộc. 

Khi quân đội Nigeria bắt đầu chiến dịch chống lại các băng cướp vào đầu tháng này, các bang miền Bắc đã áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với việc đi lại và hoạt động thương mại, cũng như tạm thời cắt các đường liên lạc viễn thông nhằm kiểm soát các tay súng này.

Ngày 30/9, Kaduna là bang mới nhất áp dụng các biện pháp phong tỏa một phần ở một số khu vực, cùng với các bang Zamfara, Katsina, và Sokoto. Riêng tại bang Zamfara, các đường dây liên lạc qua điện thoại đã bị tạm ngừng trong 3 tuần qua.

Trần Quyên (TTXVN)
Tấn công tại Tây Bắc Nigeria khiến 34 người thiệt mạng
Tấn công tại Tây Bắc Nigeria khiến 34 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 27/9, chính quyền bang Kaduna, Tây Bắc Nigeria, cho biết nhiều tay súng chưa rõ danh tính đã tấn công một ngôi làng thuộc bang này vào đêm trước đó, khiến 34 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN