Tấn công tại Tây Bắc Nigeria khiến 34 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 27/9, chính quyền bang Kaduna, Tây Bắc Nigeria, cho biết nhiều tay súng chưa rõ danh tính đã tấn công một ngôi làng thuộc bang này vào đêm trước đó, khiến 34 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Chú thích ảnh
Nhà cửa bị tàn phá sau vụ tấn công tại một ngôi làng ở bang Kaduna, Tây Bắc Nigeria ngày 14/4/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chính quyền bang Kaduna xác nhận các tay súng chưa rõ danh tính đã tấn công làng Madamai. Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng an ninh đã có mặt tại hiện trường, sau đó diễn ra cuộc đấu súng quyết liệt, buộc các đối tượng tấn công phải rút lui. Hai nghi phạm liên quan vụ tấn công đã bị bắt giữ và cơ quan điều tra đang tiến hành thẩm vấn.

Trước đó, ngày 26/9, nhiều tay súng đã tấn công một nhà thờ ở quận Kachia, bang Kaduna, khiến 1 người thiệt mạng và một số người bị thương. 

Nhiều năm qua, các băng nhóm tội phạm địa phương đã khủng bố vùng Tây Bắc và miền Trung Nigeria. Các băng nhóm này ngày càng lộng hành trong những tháng gần đây. Chúng cướp phá làng, trộm gia súc, bắt cóc đòi tiền chuộc và đốt nhà. Đầu tháng 9, quân đội Nigeria đã triển khai một chiến dịch truy quét các băng nhóm tội phạm như vậy. Trong khi đó, các bang ở miền Bắc Nigeria đã áp đặt các quy định hạn chế đi lại và các hoạt động thương mại, cũng như cắt mạng viễn thông, nhằm ngăn chặn âm mưu phạm tội của các đối tượng tấn công.

Ngọc Tú (TTXVN)
Thêm 10 học sinh ở Nigeria được thả sau gần 3 tháng bị bắt cóc
Thêm 10 học sinh ở Nigeria được thả sau gần 3 tháng bị bắt cóc

Đại diện phụ huynh học sinh của trường trung học nội trú Bethel Baptist ở Tây Bắc Nigeria cho biết các tay súng bắt cóc trên 100 học sinh của trường này gần 3 tháng trước đây đã thả thêm 10 em trong ngày 26/9 sau khi nhận được tiền chuộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN