Cướp biển bắt cóc 5 thủy thủ Hàn Quốc ở ngoài khơi Benin

Ngày 25/6, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Cơ quan Hàng hải Quốc tế (IMB) cho biết cướp biển đã tấn công một tàu cá ở ngoài khơi Benin, bắt cóc 5 công dân Hàn Quốc và 1 công dân Ghana.

Chú thích ảnh
Tàu cá Panofi Frontier treo cờ Ghana đã bị cướp biển tấn công hôm 24/6. Ảnh: koreatimes.co.kr

Theo thông báo, tàu cá Panofi Frontier treo cờ Ghana, với thủy thủ đoàn 30 người, đã bị cướp biển tấn công hôm 24/6 ở vùng biển cách thủ đô Cotonou của Benin khoảng 60 hải lý.

Hiện chưa xác định được danh tính của những thủy thủ bị bắt cóc. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang làm việc với các tổ chức và quốc gia liên quan để giải cứu công dân. 

IMB cho biết vụ tấn công do một nhóm "cướp biển có vũ trang" tiến hành và chúng dường như tiến về phía lãnh hải Nigeria mang theo những thủy thủ bị bắt cóc. Số thủy thủ còn lại hiện an toàn. Cơ quan này đã ban bố cảnh báo tất cả tàu, thuyền trong khu vực duy trì cảnh giác đối với các nhóm cướp biển.

Vụ việc xảy ra khoảng 1 tháng sau khi 8 thủy thủ người nước ngoài trên một tàu container của Singapore được trả tự do sau khi bị cướp biển bắt cóc.

Benin nằm giữa Vịnh Guinea, khu vực hàng hải nguy hiểm nhất trên thế giới, trải dài 5.700 km từ Senegal đến Angola. Vịnh Guinea rộng lớn đã trở thành tâm điểm xảy ra các vụ cướp biển và bắt cóc tống tiền, phần lớn cướp biển đến từ Nigeria.

Phan An  (TTXVN)
Cướp biển tấn công tàu hàng tại Vịnh Aden     
Cướp biển tấn công tàu hàng tại Vịnh Aden     

Ngày 17/5, công ty Stolt Tankers cho biết nhóm cướp biển có vũ trang đã tấn công tàu chở hàng treo cờ Anh tại Vịnh Aden nhưng bất thành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN