Cuộc đua bầu cử Tổng thống Philippines 2022 với hàng loạt ứng cử viên ấn tượng

Các ứng cử viên đa dạng về ngành nghề đang tham gia cuộc đua để trở thành người kế nhiệm Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Chú thích ảnh
Các ứng cử viên tham gia tranh cử Tổng thống Philippines năm 2022. Ảnh: CNN

Kênh CNN (Mỹ) cho biết mặc dù chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Philippines năm 2022 vẫn chưa chính thức bắt đầu nhưng nhiều diễn biến gay cấn đã xảy ra.

Ngày 8/10 là thời hạn cuối cùng để các ứng cử viên tuyên bố tham gia tranh cử. Trong những nhân vật chính thức lộ diện có con trai cựu độc tài Ferdinand Marcos là Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr cùng Thượng nghị sĩ kiêm cựu võ sĩ quyền anh huyền thoại Manny Pacquiao, Phó Tổng thống Leni Robredo và Thị trưởng Manila kiêm cựu diễn viên Isko Moreno.

Giáo sư lịch sử và khoa học chính trị tại Đại học Bách khoa Philippines – ông Richard Heydarian cho biết chưa có ứng cử viên vượt trội và đây sẽ là “cuộc cạnh tranh khá cao”. Philippines chỉ tổ chức một vòng bỏ phiếu, không giống như một số quốc gia khác khi vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ diễn ra giữa 2 ứng cử viên nổi trội nhất nhưng không giành được quá bán.

Dưới đây là những gương mặt có thể trở thành Tổng thống Philippines sau cuộc bầu cử năm 2022.

Con trai cựu Tổng thống

Chú thích ảnh
Ông Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. Ảnh: CNN

Ông Marcos Jr. đã đăng trên trang mạng xã hội Facebook cá nhân vào ngày 5/10 tuyên bố tranh cử Tổng thống. Cha của ứng cử viên này là Ferdinand Marcos từng giữ chức Tổng thống Philippines trong hơn 2 thập niên từ 1965 đến 1986.

Sau khi các cuộc biểu tình phản đối ông Marcos diễn ra, vào ngày 25/2/1986, ông cùng gia đình được trực thăng của Mỹ vận chuyển rời khỏi Dinh Tổng thống đến Hawaii. Ông Marcos qua đời tại Hawaii năm 1989.

Marcos Jr là con trai duy nhất của ông Marcos. Ông giữ ghế Thượng nghị sĩ Philippines trong khoảng thời gian từ 2010-2016.

Nhà bình luận Richard Heydarian nhận định gia đình Marcos chịu ảnh hưởng bởi lịch sử trong khi người dân Philippines luôn lo ngại về tham nhũng. Ông nói: “Vấn đề tham nhũng là điều rất nhạy cảm đối với nhiều người”.

Nhà cựu vô địch quyền anh

Chú thích ảnh
Nhà cựu vô địch quyền anh Pacquiao. Ảnh: AP

Pacquiao đã trở thành một trong những cái tên huyền thoại của làng quyền anh thế giới. Sau 26 năm trên võ đài, Pacquiao là người duy nhất nắm giữ chức vô địch thế giới ở 8 hạng cân khác nhau.

Nhưng kỹ năng chính trường của chính khách 42 tuổi này vẫn chưa rõ nét. Anh được bầu vào Thượng viện Philippines vào năm 2016. Khi đó, Pacquiao cho biết muốn giúp đỡ những người dân thiệt thòi ở Philippines. Pacquiao chia sẻ anh từng sống trong nghèo đói khi còn nhỏ, phải bán kẹo và thuốc lá để kiếm sống, đến tuổi thiếu niên, anh làm lao động để nuôi gia đình và nay anh trở thành một triệu phú.

Nhưng ông Heydarian nhận định rằng kể từ khi vào Thượng viện, Pacquiao không gây được nhiều ấn tượng. Ông Heydarian cho biết Pacquiao đã nhắm cho vị trí dẫn đầu thay vì tranh cử chức phó Tổng thống. Tuy nhiên, theo Heydarian, Pacquiao vẫn nổi danh với tầng lớp người nghèo ở Philippines.

Cựu diễn viên

Chú thích ảnh
Thị trưởng Manila Moreno. Ảnh: AP

Pacquiao không phải ngôi sao duy nhất trong cuộc đua năm 2022. Thị trưởng Manila Moreno đã có sự nghiệp chính trị thăng hoa trong 3 năm qua. Ông sinh ra và lớn lên tại khu ổ chuột ở Manila, từng kiếm sống bằng việc nhặt rác bán phế liệu.

Trong thập niên 90 của thế kỷ trước, ông trở thành diễn viên nổi tiếng và thường đóng vai nam chính. Trên thực tế tên thật của ông là Francisco Domagoso còn Isko Moreno là tên nghệ danh.

Ông Moreno gia nhập chính trường từ năm 1998 khi tham gia hội đồng thành phố Manila vào trở thành phó thị trưởng trong năm 2007. Đến năm 2019, ông trở thành thị trưởng Manila. Chỉ 2 năm sau, ông Moreno nhắm đến vị trí dẫn dắt toàn quốc gia.

Cũng giống như Tổng thống Duterte, ông Moreno là người theo chủ nghĩa dân túy.

Phó Tổng thống

Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Robredo. Ảnh: AP

Tại Philippines, Tổng thống và Phó Tổng thống được bầu cử tách biệt và thậm chí có thể thuộc những đảng phái khác nhau. Phó Tổng thống Robredo là một luật sư nhân quyền và đã nhiều lần chỉ trích chính quyền Tổng thống Duterte.

Bà được ghi nhận vì những nỗ lực đóng góp cho bình đẳng giới và quyền phụ nữ. Ông Heydarian cho biết phó Tổng thống Robredo hiện đang đứng thứ 5 trong các cuộc khảo sát, sau ông Marcos, Pacquiao và Moreno. Tuy nhiên, bà Robredo có một mạng lưới người ủng hộ trải rộng khắp Philippines.

Ông Heydarian bổ sung: “Trong cuộc bầu cử phó Tổng thống năm 2016, bà Robredo đã vượt qua mọi hoàn cảnh bất lợi và là một ứng cử viên rất cạnh tranh”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tỉ lệ người tiêm vaccine nhiễm COVID-19 tại Philippines chỉ là 0,0025%
Tỉ lệ người tiêm vaccine nhiễm COVID-19 tại Philippines chỉ là 0,0025%

Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Philippines ngày 8/10 cho biết nước này chỉ ghi nhận 516 ca nhiễm đột phá trong tổng số 20,3 triệu người đã tiêm đủ liều vaccine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN